Lực lượng Nga gần Ukraine đạt 70% mức cần thiết để tấn công toàn diện

06/02/2022 11:13 GMT+7

Các quan chức Mỹ ước tính binh lực Nga gần biên giới Ukraine đã đạt 70% mức cần thiết cho một cuộc tấn công toàn diện.

Reuters ngày 5.2 dẫn lời hai quan chức Mỹ nhận định Nga đã đưa khoảng 70% binh lực cần thiết cho một cuộc tấn công toàn diện Ukraine đến gần biên giới và đang triển khai thêm các nhóm chiến thuật tiểu đoàn (BTG) đến.

Xe thiết giáp Nga tập trận tại Rostov

Reuters

Theo TASS, BTG là đội hình mang tính tạm thời, linh hoạt trong cách hoạt động. Mỗi BTG được thành lập trên cơ sở một tiểu đoàn kèm theo các đơn vị pháo binh, phòng không công binh, hậu cần... Tính đến tháng 10.2021, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu thông báo Nga có 168 BTG luôn trong tình trạng cảnh giác và sẵn sàng triển khai trong 1 giờ từ khi nhận tín hiệu cảnh báo.

Trong 2 tuần qua, số BTG tại biên giới Nga-Ukraine đã tăng từ 60 lên thành 83 và thêm 14 BTG khác đang trên đường di chuyển, hai quan chức Mỹ nói.

Các quan chức này dự đoán thời tiết đóng băng sẽ đạt mức cực đỉnh vào giữa tháng 2, giúp các đơn vị quân sự Nga đưa lực lượng cơ giới địa hình đến.

Xem binh sĩ Nga tập trận bắn đạn thật tại Belarus

Phương Tây thời gian qua cáo buộc Nga đưa hơn 100.000 binh sĩ đến gần biên giới Ukraine với ý định tấn công. Moscow bác bỏ thông tin này nhưng tuyên bố có thể có hành động quân sự nếu các yêu cầu an ninh không được đáp ứng, trong đó gồm việc NATO không kết nạp Ukraine.

Theo hai quan chức, Mỹ tin rằng Nga có thể chọn phương án khác thay cho một cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine, nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Nếu Nga tấn công đến Kiev, thủ đô Ukraine có thể sụp đổ trong vài ngày và cuộc tấn công toàn diện sẽ gây ra thương vong lớn, theo một quan chức Mỹ dự báo.

Binh sĩ Mỹ tại căn cứ Fort Bragg ở Bắc Carolina chuẩn bị lên máy bay đến Đông Âu ngày 3.2

Reuters

Thương vong bên phía Ukraine có thể từ 5.000-25.000 binh sĩ trong khi Nga từ 3.000-10.000 binh sĩ. Ngoài ra, cuộc tấn công toàn diện sẽ khiến hàng triệu người đi tị nạn và thay đổi nơi ở.

Thông tin về việc Nga đưa thêm quân lực đến gần Ukraine cho thấy cánh cửa ngoại giao cho cuộc khủng hoảng đang dần khép lại.

Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết nước này đang cân nhắc đưa thêm quân đến Lithuania.

Quân đội Ukraine huấn luyện sử dụng vũ khí Mỹ mới

Mỹ đã điều động thêm khoảng 3.000 binh sĩ đến tăng cường bờ đông của NATO tại Ba Lan và Romania. Nhóm đầu tiên trong số này đã đến căn cứ Rzeszow tại vùng đông nam Ba Lan ngày 5.2.

Trước đó, NATO đã triển khai 4 đơn vị chiến đấu đa quốc gia với khoảng 5.000 binh sĩ đến Ba Lan, Lithuania, Latvia và Estonia. Lực lượng này được triển khai nhằm phản ứng việc Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.