Lực lượng Nga bao vây Kyiv đang rút về Belarus?

28/03/2022 10:36 GMT+7

Quân đội Ukraine thông báo lực lượng Nga bao vây Kyiv đang rút về Belarus để tái tổ chức sau khi hứng chịu tổn thất nặng nề.

Trong báo cáo cập nhật tình hình vào 22 giờ ngày 27.3 (giờ địa phương), quân đội Ukraine cho biết binh sĩ Nga bao vây Kyiv đang rút lui sau khi chịu tổn thất nặng.

Binh sĩ Ukraine trên chiếc xe tăng chiếm được từ Nga tại làng Lukyanivka, ngoại ô Kyiv

Reuters

Việc rút quân đã giảm đáng kể cường độ tiến quân của Nga và buộc một số đơn vị phải tập hợp lại tại Belarus. Giới chức Ukraine tin rằng Nga đang chuyển các tên lửa Iskander về thành phố Kalinkovichy tại vùng Gomel ở đông nam Belarus.

Nga và Belarus chưa bình luận về thông tin này nhưng Belarus trước nay nhấn mạnh nước này không liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Tuy cho rằng Nga đang rút lui, Ukraine cũng không loại trừ khả năng Moscow sẽ khôi phục hành động nhằm phong tỏa Kyiv từ hướng tây nam sau khi tái tập hợp và củng cố đội hình.

Nga rút bớt quân từ Kyiv; sẽ có đàm phán trực tiếp ở Thổ Nhĩ Kỳ

Mặt khác, quân đội Ukraine cũng đánh giá đã ngăn chuyển động quân sự của Nga về hướng thị trấn Brovary thuộc tỉnh Kyiv, ở phía đông thủ đô. Ukraine cho hay lực lượng Nga tại đây đang trong thế phòng thủ.

Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW, Mỹ) trong báo cáo mới nhất cho rằng Nga chưa từ bỏ nỗ lực tái tập hợp lực lượng ở tây bắc Kyiv nhằm khôi phục chiến dịch tấn công lớn. Tuy nhiên, Moscow khó có khả năng liên kết đủ sức chiến đấu cần thiết để khôi phục cuộc tấn công trong tương lai gần.

Bên cạnh đó, ISW dự đoán tư lệnh quân khu miền đông của Nga Alexander Chaiko có thể đích thân chỉ huy việc tập hợp lực lượng tại Belarus và khôi phục chiến dịch bao vây Kyiv từ hướng tây.

Binh sĩ Ukraine bên cạnh xác xe tăng T-72 Nga tại làng Lukyanivka

Reuters

Lãnh đạo tình báo của quân đội Ukraine mới đây nhận định Nga có thể đã nhận ra không thể kiểm soát nhanh chóng Kyiv nên đang chuyển hướng sang vùng phía đông và nam Ukraine, đồng thời cân nhắc khả năng chia cắt Ukraine như hai miền bán đảo Triều Tiên.

Lãnh đạo Luhansk muốn trưng cầu dân ý để gia nhập liên bang Nga?

Trong thông báo mới nhất vào rạng sáng 28.3, thị trưởng Yuri Fomichev của thị trấn Slavutych cho hay lực lượng Nga đã rời khỏi nơi này. Theo Reuters, đây là thị trấn nằm bên ngoài vùng giới hạn an toàn của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và đã bị lực lượng Nga chiếm vào cuối tuần trước. Ông Fomichev nói rằng Nga đã hoàn tất việc khảo sát khu vực và rời đi.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh vừa công bố báo cáo cập nhật về tình hình chiến sự Ukraine, cho hay Nga vẫn đang duy trì việc phong tỏa từ xa bờ biển Đen của Ukraine, cô lập nước này khỏi tuyến giao thương đường biển quốc tế.

Lực lượng hải quân Nga cũng đang thực hiện một số cuộc tấn công tên lửa lác đác nhắm vào các mục tiêu trên khắp Ukraine. Bên cạnh đó, việc phá hủy tàu đổ bộ Saratov tại cảng Berdyansk có thể sẽ gây ảnh hưởng tinh thần của hải quân Nga trong việc thực hiện các nhiệm vụ gần bờ biển Ukraine trong tương lai.

Nga đặt lực lượng hạt nhân trong tình trạng báo động cao

Xem thêm diễn biến liên quan đến tình hình Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.