Lực lượng ly khai tấn công quân chính phủ ở miền đông Ukraine?

Văn Khoa
Văn Khoa
08/11/2021 09:43 GMT+7

Quân đội Ukraine cho biết một binh sĩ và 2 người khác bị thương trong một cuộc tấn công từ lực lượng khai ở miền đông nước này vào ngày 7.11.

Các thành viên dự bị thuộc Lực lượng Phòng thủ lãnh thổ Ukraine tập trận ở ngoại ô Kiev hồi tháng 1.2021

Reuters

“Do các hành vi thù địch, một quân nhân bị thương không qua khỏi và 2 người khác bị thương”, quân đội Ukraine cho hay trong một thông báo, theo AFP. Chính quyền Kiev còn nói rằng lực lượng ly khai ngày 7.11 đã tiến hành 8 cuộc tấn công nhắm vào binh sĩ Ukraine, dùng pháo cối và súng phóng lựu.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của lực lượng ly khai đối với cáo buộc từ quân đội Ukraine.

Tính từ đầu năm đến nay, có ít nhất 55 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong cuộc xung đột ở miền đông nước này, so với con số 50 của cả năm ngoái. Trong khi đó, lực lượng ly khai nói đã mất hơn 30 thành viên từ đầu năm đến nay.

Quân đội Ukraine giao tranh với lực lượng ly khai ở hai khu vực miền đông giáp với Nga từ năm 2014, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Tính đến nay, cuộc xung đột đó đã khiến hơn 13.000 người thiệt mạng. Nga phủ nhận ủng hộ lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine, theo AFP.

Ông Putin nói các chuyển động quân sự ở Ukraine đang đe dọa Nga
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.