Lực lượng công an chung tay hỗ trợ người dân sống trong vùng dịch ở Bình Dương

Khánh Trần
Khánh Trần
01/09/2021 16:08 GMT+7

Sáng 1.9, Cục An ninh nội địa - Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh An Giang hỗ trợ 11 tấn thực phẩm cho người dân sống trong vùng dịch tại P.Thuận Giao, TP.Thuận An, Bình Dương.

Hiện trên địa bàn P.Thuận Giao (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) có hơn 100.000 dân, trong đó khoảng 20.000 người đang thực hiện “3 tại chỗ” trong các công ty, còn khoảng hơn 80.000 người dân đang sống trong vùng dịch, thực hiện giãn cách xã hội, với nhu cầu lương thực cao, nhiều hộ dân khó khăn cần được hỗ trợ.

Cán bộ Cục An ninh nội địa đã hỗ trợ phân phối 11 tấn thực phẩm đến trụ sở UBND P.Thuận Giao

KHÁNH TRẦN

Ngay từ rạng sáng 1.9, cán bộ Cục An ninh nội địa đã hỗ trợ phân phối 11 tấn thực phẩm đến trụ sở UBND P.Thuận Giao để giao cho chính quyền địa phương, lực lượng quân đội cũng hỗ trợ việc bốc dỡ hàng hóa ngay khi xe chở hàng hóa đến nơi.
Bà Hồ Thị Thu Hà, Phó chủ tịch P.Thuận Giao (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) rất vui mừng khi nhận được sự hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần này.

Đại tá Lâm Thành Sol, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang, trao quà cho bà con

CÔNG AN TỈNH AN GIANG

Để tiếp nối những hoạt động hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đang phối hợp Cục An ninh nội địa thực hiện chương trình “Chuyến xe Vạn nghĩa tình” để hỗ trợ, giúp đỡ bà con, người lao động ở các tỉnh miền Tây hiện đang ở trong các khu vực thực hiện giãn cách xã hội, phong tỏa theo Chỉ thị 16 tại TP.HCM và tỉnh Bình Dương.
Trước đó, ngày 19.8, Công an tỉnh An Giang cũng đã phối hợp cùng Cục An ninh nội địa - Bộ Công an phân phối 6 tấn gạo và 5 tấn nông sản các loại cho cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, thuộc khối cơ quan Bộ Công an tại TP.HCM và Bệnh viện 30.4, nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.