Lực lượng Cảnh sát nhân dân: Tuyên dương 137 điển hình tiên tiến

25/06/2005 00:32 GMT+7

Ngày 24/6, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã tổ chức "Hội nghị điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) giai đoạn 2000-2005" với 137 đơn vị, cá nhân điển hình được tuyên dương. Dự hội nghị có Đại tướng Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Thế Tiệm - Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Hội nghị đã nghe nhiều báo cáo của các tập thể, cá nhân xuất sắc, trong đó có Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an Hà Nội) - đơn vị đang được đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ 2), 5 năm qua đã triệt phá 566 ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp, bắt 2.215 đối tượng, đã được thưởng 16 Huân chương Chiến công, 3 Huy chương Tuổi trẻ dũng cảm, 7 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Thành tích của Công an TP.HCM  trong đấu tranh chống tội phạm ma túy ở thành phố lớn nhất nước, đặc biệt là việc khám phá chuyên án ma túy lớn do Hải "Luận", Hạnh "cầm", Dũng "lừng", Lệ "mập"... cầm đầu; Những gương sáng điển hình của lực lượng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang qua việc khám phá băng cướp nguy hiểm có vũ khí của Dũng "chim xanh" hoạt động ở 5 tỉnh Nam Bộ, góp phần triệt phá các băng tội phạm của Hoàng "lựu đạn", Minh "sứt", Dũng "đui" và đặc biệt là vụ án Năm Cam...

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.