Lực lượng an ninh Myanmar bao vây, truy lùng người biểu tình tại Yangon

Khánh An
Khánh An
09/03/2021 07:32 GMT+7

Hàng trăm thanh niên tham gia biểu tình bị bao vây tại một quận ở Myanmar, nơi lực lượng an ninh tiến hành truy lùng tại từng nhà.

Hãng Reuters ngày 9.3 đưa tin lực lượng an ninh Myanmar bao vây hàng trăm người biểu tình trẻ suốt đêm tại một quận ở Yangon và dọa sẽ truy lùng họ tại từng nhà.
Hàng ngàn người đổ ra đường biểu tình bất chấp lệnh giới nghiêm ban đêm nhằm ủng hộ những thanh niên tham gia biểu tình tại quận Sanchaung, nơi diễn ra biểu tình hằng ngày nhằm phản đối chính quyền quân sự nắm quyền sau chính biến ngày 1.2.
Cảnh sát thông báo họ sẽ kiểm tra từng nhà truy tìm những người không phải người địa phương và sẽ trừng phạt những người trốn tránh.

Biểu tình Myanmar chưa hạ nhiệt, có thêm người thiệt mạng

Tại các quận khác, hàng ngàn người bất chấp lệnh giới nghiêm sau 20 giờ, kêu gọi “trả tự do cho các sinh viên ở Sanchaung”, khiến cảnh sát nổ súng và dùng lựu đạn gây choáng để giải tán.
Đài MRTV trước đó đưa tin “sự kiên nhẫn của chính phủ đã hết và trong lúc giảm thiểu thương vong khi ngăn chặn những kẻ nổi loạn, đa số mọi người đều muốn ổn định hoàn toàn và kêu gọi có thêm các biện pháp hữu hiệu chống lại những kẻ nổi loạn”.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi lực lượng an ninh Myanmar “kiềm chế tối đa” và trả tự do an toàn cho tất cả mà không dùng bạo lực hay bắt giữ, theo phát ngôn viên Stephane Dujarric của Liên Hiệp Quốc.
Tương tự, văn phòng Liên Hiệp Quốc tại Myanmar cùng các đại sứ quán Mỹ, Anh kêu gọi lực lượng an ninh Myanmar cho phép người biểu tình rời đi mà không bắt giữ hoặc dùng bạo lực.
Tuy nhiên, không có dấu hiệu lực lượng an ninh Myanmar rút lui. Trên mạng xã hội, người dân và trang tin MTK cho biết có 20 người bị bắt sau khi cảnh sát lục soát những ngôi nhà tại quận Sanchaung tính đến rạng sáng 9.3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.