Lực lượng 911 Công an Đà Nẵng ngăn chặn kịp thời vụ 'vác đao hỗn chiến'

12/08/2020 18:04 GMT+7

Cho rằng em trai bị đánh, Hồ Văn T. kéo các đồng bọn mang theo đao, dao nhọn đi trả thù. Vụ hỗn chiến đã bị lực lượng 911 Công an Đà Nẵng ngăn chặn kịp thời.

Chiều 12.8, lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng bàn giao 4 nghi can cho Công an P.Bình Hiên (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) để làm rõ vụ mang hung khí "đi hỗn chiến để trả thù cho em trai".
Trước đó, chiều tối 11.8, tổ công tác số 1 lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn Q.Hải Châu thì phát hiện nhóm thanh niên đi trên 4 xe máy, có biểu hiện nghi vấn.
Tổ công tác áp sát, ra tín hiệu dừng xe kiểm tra thì nhóm này liền phóng xe bỏ chạy, nhưng đến cầu Rồng (P.Bình Hiên) thì bị bắt gọn.
Kiểm tra trong xe, lực lượng 911 phát hiện và thu giữ một cây đao dài khoảng 80 cm, hai dao nhọn cán vàng dài 30cm.

Cây đao và 2 con dao thu giữ được

ẢNH: VĂN TIẾN

Nhóm đối tượng gồm Nguyễn H. (27 tuổi), Hồ Văn T. (23 tuổi, cùng ngụ P.Nam Dương); Hồ Đắc T. (24 tuổi, ngụ P.Thuận Phước, cùng Q.Hải Châu); Trần Minh V. (25 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông); Mai Quốc L. (22 tuổi, ngụ P.Thọ Quang, cùng Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).
Theo khai nhận, trước đó, em trai của Hồ Văn T. có mẫu thuẫn với nhóm côn đồ khác nên T. rủ đồng bọn mang theo hung khí đi hỗn chiến để "trả thù cho em trai".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.