Luật sư nào sẽ được vinh danh vào năm 2024?

12/09/2023 15:18 GMT+7

Đầu năm 2024, Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ trao danh hiệu cho các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu.

Sáng 12.9, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về đề án bình chọn danh hiệu luật sư và tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu.

Luật sư nào sẽ được vinh danh vào năm 2024? - Ảnh 1.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu (đứng) thông tin tại họp báo

PHÚC BÌNH

Vinh danh người có đạo đức tốt

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ nhiệm Cơ quan Truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đây là lần đầu tiên liên đoàn đứng ra tổ chức sự kiện này.

Việc vinh danh nhằm mục đích lựa chọn, tôn vinh các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư đã có hoạt động hiệu quả, tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp; đóng góp tích cực trong quá trình hoạt động nghề nghiệp đối với việc bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế, quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Có 3 danh hiệu bình chọn, gồm: "tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu", "luật sư tiêu biểu" và "luật sư vì cộng đồng".

Vẫn theo ông Hậu, để tham gia, tổ chức hành nghề luật sư hoặc luật sư có thể tự đăng ký hoặc đề cử các danh hiệu nêu trên.

Hồ sơ bình chọn bao gồm thông tin thống kê trong 3 năm gần nhất về nhân thân, hoạt động, vai trò xã hội, uy tín, đạo đức của luật sư cũng như tổ chức hành nghề luật sư.

Sau khi tiếp nhận, ban thư ký sẽ phân loại và lập danh sách cá nhân, tổ chức hành nghề luật sư đủ điều kiện, trình hội đồng bình chọn xem xét, bình chọn theo quy chế đã được ban hành.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã thông báo tới các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư, để họ hoàn thiện hồ sơ, tham gia đề án.

Dự kiến, từ 1.10, ban tổ chức sẽ bắt đầu các công tác bình chọn. Khoảng đầu năm 2024 sẽ có kết quả và tổ chức lễ vinh danh, trao danh hiệu.

Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cho hay nếu có đủ điều kiện, việc vinh danh sẽ được thực hiện 3 năm 1 lần.

Năm nay, ban tổ chức chưa đưa ra con số cụ thể cho mỗi hạng mục danh hiệu, mà sẽ tính toán sau khi có thống kê chính thức về số lượng hồ sơ đạt điều kiện bình chọn.

Luật sư nào sẽ được vinh danh vào năm 2024? - Ảnh 2.

Ông Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

PHÚC BÌNH

Giám sát sau khi được vinh danh

Có thể thấy, những danh hiệu dành cho luật sư và tổ chức hành nghề luật sư là rất ý nghĩa. Vậy, cơ chế nào sẽ giám sát họ sau khi được vinh danh, để xứng đáng với danh hiệu bình chọn; trường hợp xảy ra vi phạm có bị thu hồi danh hiệu hay không?

Trả lời câu hỏi trên của Thanh Niên, luật sư Đỗ Ngọc Thịnh nói, đây là vấn đề cần được quan tâm. Trong quy chế bình chọn, ban tổ chức quy định rõ, nếu phát hiện có yếu tố gian lận hoặc không đủ điều kiện, kể cả khi đã trao danh hiệu rồi vẫn có thể bị rút.

Đồng thời, ban tổ chức sẽ nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện quy chế theo hướng buộc các cá nhân, tổ chức phải phấn đấu, gìn giữ danh hiệu đã được bình chọn. Trường hợp sau khi nhận danh hiệu mà vi phạm, tùy mức độ sẽ có các hình thức xử lý tương ứng, bao gồm xem xét thu hồi.

Một vấn đề khác cũng được nêu, đó là làm sao để ngăn chặn việc "chạy chọt" danh hiệu hoặc bình chọn thiên vị, thiếu khách quan.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho hay, việc tôn vinh không phải chỉ gói gọn bởi ban tổ chức mà còn được giám sát bởi cộng đồng luật sư cả nước, báo chí và dư luận xã hội.

Danh sách luật sư, tổ chức hành nghề luật sư đủ điều kiện thuộc diện bình chọn sẽ công khai. Nếu nhận được phản ánh, kiến nghị từ bất cứ kênh thông tin nào, rằng luật sư hoặc tổ chức hành nghề luật sư không xứng đáng, ban tổ chức sẽ lập tức cân nhắc thận trọng.

"Với quy chế bình chọn chặt chẽ như vậy, tôi tin rằng sẽ rất khó xảy ra việc "chạy chọt" hoặc không khách quan", luật sư Hậu khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.