Lứa tuổi nào dễ bị tái nhiễm Covid-19 nhất?

Thiên Lan
Thiên Lan
26/03/2022 00:06 GMT+7

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa của Anh The Lancet , trong số những người đã nhiễm Covid-19 , bệnh nhân cao tuổi dễ bị tái nhiễm hơn cả.

Đánh giá quy mô lớn ở Đan Mạch vào năm 2020 đã xác nhận rằng, trong khi chỉ có một tỷ lệ nhỏ người dân bị tái nhiễm, thì người từ 65 tuổi trở lên có tỷ lệ tái nhiễm cao hơn nhiều.

Trong số những người đã nhiễm Covid-19, bệnh nhân cao tuổi dễ bị tái nhiễm hơn cả

Shutterstock

Nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của chương trình xét nghiệm Covid-19 quốc gia toàn Đan Mạch, bao gồm hơn 4 triệu người, vào năm 2020.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu này để ước tính khả năng bảo vệ chống lại sự tái nhiễm ở người đã nhiễm Covid-19, để đưa ra các ước tính về khả năng bảo vệ chống lại sự tái nhiễm.

Kết quả đã cho thấy, trong khi ở người dưới 65 tuổi, mức độ bảo vệ chống lại tái nhiễm khoảng 80%, thì đối với những người từ 65 tuổi trở lên, mức bảo vệ chỉ còn 47%, theo The Lancet.

Tiến sĩ Steen Ethelberg, từ Viện Nghiên cứu Statens Serum Institut (Đan Mạch), cho biết nghiên cứu này xác nhận trong khi tỷ lệ tái nhiễm ở người trẻ khá thấp thì những người cao tuổi có nguy cơ tái nhiễm Covid-19 cao hơn nhiều.

Vì người cao tuổi cũng có nhiều khả năng gặp phải các triệu chứng nặng hơn kể cả tử vong, phát hiện này cho thấy tầm quan trọng của việc thực hiện các chính sách bảo vệ người cao tuổi trong đại dịch.

Những điều cần biết về tái nhiễm Covid-19

Điều quan trọng, các tác giả lưu ý rằng khung thời gian nghiên cứu của họ sẽ không thể ước tính khả năng bảo vệ chống lại sự tái nhiễm đối với các biến thể mới của Covid-19 - những biến thể này dễ lây truyền hơn, theo The Lancet.

So sánh khả năng chống lại tái nhiễm với biến thể Omicron so với các biến thể trước

Trong khi người đã nhiễm Covid-19 tạo ra sự bảo vệ mạnh mẽ chống lại sự tái nhiễm với tất cả các chủng Alpha, Beta và Delta, thì biến thể mới Omicron chứa nhiều đột biến có thể làm trung gian cho việc né tránh miễn dịch, làm suy giảm khả năng này đáng kể, theo tạp chí y khoa NEJM (Mỹ).

Omicron chứa nhiều đột biến có thể làm trung gian cho việc né tránh miễn dịch, làm suy giảm đáng kể khả năng ngăn ngừa tái nhiễm

Shutterstock

Các nhà khoa học từ Đại học Qatar (Qatar) đã thực hiện nghiên cứu nhằm so sánh khả năng bảo vệ chống lại tái nhiễm đối với biến thể Omicron so với các biến thể trước đây, dựa trên một phân tích tổng thể dân số Qatar.

Kết quả cho thấy, hiệu quả ngăn ngừa tái nhiễm của lần nhiễm Covid-19 trước đây, theo từng biến thể như sau:

Khoảng 90,2% đối với biến thể Alpha,

85,7% đối với biến thể Beta,

92,0% đối với biến thể Delta,

56,0% đối với biến thể Omicron, theo NEJM.

Nhìn chung, hiệu quả ngăn ngừa tái nhiễm với tất cả các biến thể trước đây là rất mạnh mẽ - khoảng 90%, nhưng khả năng bảo vệ chống tái nhiễm với biến thể Omicron chỉ còn 56%, các nhà nghiên cứu cho biết.

Tuy nhiên, việc chống lại nhập viện hoặc tử vong khi tái nhiễm dường như vẫn rất mạnh mẽ, ở mọi biến thể, theo The Lancet.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.