Lừa đảo nhận quà từ nước ngoài

Hiển Cừ
Hiển Cừ
06/08/2018 08:33 GMT+7

Một người phụ nữ gọi điện thông báo thùng quà của bà H. đang bị hải quan sân bay tạm giữ vì phát hiện 'quà' có rất nhiều USD nên phải chuyển 103,5 triệu đồng để đóng phạt.

Công an H.Đức Phổ (Quảng Ngãi) ngày 5.8 cho biết đã tiếp nhận đơn của bà N.T.M.H (46 tuổi, ở TT.Đức Phổ) về việc bị lừa đảo hơn 130 triệu đồng từ việc nhận quà nước ngoài gửi về.
Cụ thể, sáng 2.8, có một phụ nữ tìm đến nhà thông báo bà H. được nhận quà và xin số điện thoại để liên lạc.
Trưa cùng ngày, người phụ nữ trên gọi điện bảo bà H. nếu nhận hàng từ nước ngoài gửi về thì phải nộp lệ phí 27,6 triệu đồng vào số tài khoản cá nhân tại một chi nhánh ngân hàng ở TP.HCM.
Sau khi chuyển số tiền trên, đến chiều cùng ngày, người này gọi điện thông báo thùng quà của bà H. đang bị hải quan sân bay tạm giữ vì phát hiện “quà” có rất nhiều USD nên phải chuyển 103,5 triệu đồng để đóng phạt.
Tin tưởng, bà H. tiếp tục nộp đủ. Nộp tiền xong, bà H. gọi điện cho người phụ nữ nhưng không được nên mới biết mình bị lừa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.