Lừa đảo bủa vây tiệm tạp hóa

04/03/2022 15:38 GMT+7

Xu hướng tự làm chủ bằng cách mở tiệm tạp hóa tại nhà đang được nhiều người lựa chọn sau đợt giãn cách chống dịch. Tuy nhiên, chính vì thiếu kinh nghiệm nên không ít người khởi nghiệp đã dính bẫy lừa đảo tinh vi.

Hợp đồng phân phối giả

Chỉ cần thấy có tiệm tạp hóa chuẩn bị mở cửa, một đội ngũ nhân viên sale của các công ty phân phối hàng hóa sẽ lập tức đến chào mời. Chị V.K.H, chủ tiệm tạp hóa tại Hải Phòng kể: Đầu năm nay, khi tôi mở tiệm tạp hóa thì có 2 đối tượng đi xe chở hàng đến giới thiệu sản phẩm, có cả bảng giá, hóa đơn, hợp đồng của công ty. Khi đã ký hợp đồng đặt hàng, giao tiền thì điện thoại của những người này không liên lạc được nữa. Số tiền thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Chị Nguyễn Hà, ngụ tại huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cũng bức xúc: Tôi bị nhóm lừa đảo đến chào hàng 3 lần. Họ đi 2 - 3 người, mặc đồng phục, ăn nói rất lịch sự và biết cách lấy lòng chủ tiệm. Những người này giới thiệu rất nhiều hàng lại rẻ, hứa hẹn sẽ làm bảng hiệu quảng cáo, trưng bày sản phẩm, được hưởng tiền quảng cáo hằng tháng… Cũng may tôi được người nhà nhắc nhở cảnh giác nên chưa bị mất tiền.

Kém may mắn hơn, chị Phan Hồng, một chủ tiệm tạp hóa tại Hà Nội vừa bị lừa mấy chục triệu đồng vì nhóm người đại diện phân phối này. Chị Hồng kể: Họ hoạt động bài bản, nói chuyện rất cuốn hút và chuyên nghiệp, phân tích thị trường sâu. Khi tôi ký hợp đồng và chuyển tiền đặt cọc thì sau đó không liên lạc được nữa.

Tương tự, chị Thủy, chủ tiệm tạp hóa ở thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cũng than thở: Tôi mới mở tiệm để bán thì đã bị dính chiêu lừa này. Bọn chúng đi từng nhóm, chào rất nhiều sản phẩm và các chính sách hấp dẫn. Chỉ cần tôi gật đầu ký hợp đồng là bọn chúng đề nghị chuyển tiền đặt cọc. Sau khi chúng đi khỏi là không còn liên lạc được nữa!

Theo một số chủ tiệm tạp hóa kinh doanh lâu năm, các chiêu trò lừa đảo ký hợp đồng đã xuất hiện khá lâu nhưng gần đây đang nở rộ vì xu hướng mở cửa hàng tạp hóa đang gia tăng, nhất là sau đợt giãn cách vì dịch bệnh. Nhiều chủ tiệm là người chưa có kinh nghiệm, chưa có các nguồn hàng nên rất dễ sụp bẫy của các nhân viên sale giả mạo.

Làm nghề kinh doanh tạp hóa như chúng tôi lời rất ít, chỉ có từ 1.000-2.000 đồng/ sản phẩm. Thế nhưng lại có nhiều kẻ lừa đảo chực chờ chủ tiệm để chiếm đoạt tiền. Có những người vừa mở đã bị lừa một vố mấy chục triệu đồng, chán nản không muốn làm tiếp.

Chị Lưu Hồng Khanh, chủ tiệm tạp hóa ở Tây Ninh,

Hàng giả bủa vây

Không chỉ dính bẫy hợp đồng giả, các chủ tiệm tạp hóa đang phải đối mặt với hàng giả trà trộn vào. Anh Phạm Thắng, chủ đại lý lâu năm tại Hải Phòng cảnh báo: Hiện nay có một nhóm chuyên cung cấp thuốc lá giả, kem đánh răng giả vào các tiệm tạp hóa cả nước. Bọn chúng tư vấn rất nhiệt tình và đặc biệt là giá rẻ hơn so với thị trường.

Một sản phẩm kem đánh răng được làm giả phổ biến hiện nay

đinh đang

Chị Nguyên Thu, chủ tiệm tạp hóa tại Nha Trang (Khánh Hòa) kể: Tất cả các mặt hàng của nhóm người này toàn hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, mọi người đừng ham rẻ mà mua phải hàng giả nha. Giá kem đánh răng S. trên thị trường bán hơn 60.000 đồng/hộp mà bọn này nó phân phối chỉ có 20.000 đồng/hộp. Rất nhiều người ham rẻ bị lừa rồi. Chỗ mình mới có một tiệm bị dính lô hàng giả 35 triệu đồng.

Một mặt hàng khác rất dễ bị giả đó là thẻ cào điện thoại. Mới đây, một số Công ty kinh doanh, phân phối thẻ cào điện thoại cũng đã phải cảnh báo tình trạng lừa đảo bằng hình thức đánh tráo thẻ giả. Theo thông báo này, nhiều địa phương đang xuất hiện tình trạng bị tráo đổi thẻ giả và nhiều chủ tiệm tạp hóa đã trở thành nạn nhân. Những kẻ lừa đảo sẽ hỏi mua thẻ cào, khi cầm được thẻ xong rồi kêu mua nhầm loại và đòi đổi sang loại thẻ khác hoặc cầm thẻ xong kêu không đủ tiền hoặc quên không mang theo tiền đòi trả lại thẻ. Vì vậy khuyến cáo các đại lý và cửa hàng: Khi khách hỏi mua thẻ, cần phải hỏi chắc chắn khách lấy loại gì, tránh trường hợp bị nhầm loại phải đổi thẻ cho khách. Trước khi bán và sau khi bán cho khách, 2 bên phải kiểm tra phần lớp tráng bạc có bị tác động hay chưa…

Số liệu của Tổng cục Thống kê, cả nước hiện có trên 1,4 triệu cửa hàng tạp hóa, chiếm tỷ lệ lớn trên thị trường phân phối, bán lẻ. Tuy nhiên, đa phần các chủ tiệm tạp hóa là tiểu thương, vốn ít, và lại không có một tổ chức để bảo vệ quyền lợi nên thường xuyên trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo. Chị Lưu Hồng Khanh, chủ tiệm tạp hóa ở Tây Ninh, than thở: Làm nghề kinh doanh tạp hóa như chúng tôi lời rất ít, chỉ có từ 1.000 - 2.000 đồng/sản phẩm. Thế nhưng lại có nhiều kẻ lừa đảo chực chờ chủ tiệm để chiếm đoạt tiền. Có những người vừa mở đã bị lừa một vố mấy chục triệu đồng, chán nản không muốn làm tiếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.