Lừa 'chạy việc' vào Công an tỉnh Thanh Hóa để chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng

14/10/2022 09:24 GMT+7

Nguyễn Thị Thu Hồng tự nhận có quan hệ và có thể xin cho người khác vào làm việc tại công an tỉnh này, để lừa đảo , chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng của bị hại.

Ngày 14.10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hồng (37 tuổi, ngụ P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Thu Hồng đã lừa đảo, chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng của nạn nhân

Ảnh Minh Họa

Kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, năm 2018, thông qua người thân, chị L.T.V (26 tuổi, ngụ P.Nam Ngạn, TP.Thanh Hóa) có quen biết với Nguyễn Thị Thu Hồng.

Trong quá trình quen biết, Hồng tự giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ, quen biết với lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa và Bộ Công an, có thể xin cho chị V. vào làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tin lời và theo yêu cầu của Hồng, tháng 12.2018, chị V. đã chuyển cho Hồng 1,5 tỉ đồng để “chạy việc”.

Sau khi nhận được 1,5 tỉ đồng, Hồng không xin được việc cho chị V., cũng không trả lại tiền cho nạn nhân mà chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Từ năm 2019 đến nay, chị V. nhiều lần yêu cầu Hồng trả lại tiền nhưng không được. Hồng còn liên tục thay đổi chỗ ở để né tránh chị V. và cơ quan công an khi có yêu cầu làm việc.

Sau khi xác định hành vi vi phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt Nguyễn Thị Thu Hồng để tạm giam phục vụ điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.