Lúa bị cháy lá vì khí thải độc hại

19/03/2015 12:42 GMT+7

(TNO) Sáng nay 19.3, ông Nguyễn Thái Hiếu, Trưởng Công an xã Hưng Đông (TP.Vinh, Nghệ An), cho biết Ban Nông nghiệp xã đang phối hợp với người dân thống kê thiệt hại sau vụ việc xả khí thải độc hại ra môi trường.

(TNO) Sáng nay 19.3, ông Nguyễn Thái Hiếu, Trưởng Công an xã Hưng Đông (TP.Vinh, Nghệ An), cho biết Ban Nông nghiệp xã đang phối hợp với người dân thống kê thiệt hại sau vụ việc xả khí thải độc hại ra môi trường.

Lúa bị khí độc táp cháy khô lá
Lúa bị khí độc táp cháy khô lá
Trước đó, chiều 17.3, ông Phạm Quang Vinh (44 tuổi, ngụ xóm Trung Thuận, xã Hưng Đông) cho người xả các bình khí nén ra khu vực cánh đồng phía sau Trường mầm non xã Hưng Đông.
Ít phút sau, theo chiều gió, khí nén lan sang một số ruộng lúa bên cạnh, làm cháy lá. Một số người dân đang làm đồng ở khu vực cuối chiều gió cảm thấy tức ngực, khó thở do hít phải khí này.
Nhận được tin báo của người dân, UBND xã Hưng Đông phối hợp với Đội Cảnh sát môi trường Công an TP.Vinh đến hiện trường kiểm tra và yêu cầu ông Vinh tường trình vụ việc.
Hậu quả của vụ xả khí thải độc hại là khoảng hơn 4.000 m2 diện tích lúa xuân của bà con bị chuyển sang màu bạc, một số diện tích rau trong nhà lưới vùng rau an toàn của xã Hưng Đông cũng bị ảnh hưởng.
“Một số ruộng lúa bị cháy hết lá, cây lúa ít có khả năng phục hồi. Bước đầu, ông Vinh khai nhận bình khí nén được mua từ một cửa hàng sắt vụn, có xuất xứ từ một bệnh viện. Sau khi đem về xả khí nén thừa ra cánh đồng của xã thì xuất hiện hiện tượng trên”, ông Hiếu nói.
Hiện Đội Cảnh sát môi trường Công an TP.Vinh đang tiếp tục điều tra xác định khí thải thuộc loại hóa chất gì.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.