Lũ sông Hồng ở Lào Cai vượt báo động 1, cảnh báo không đánh cá, vớt củi

14/06/2022 18:15 GMT+7

Mưa lớn khiến lũ trên sông Hồng vượt báo động 1 và tiến sát mốc báo động 2, chính quyền địa phương ra thông báo yêu cầu người dân không vớt củi, đánh cá để đảm bảo an toàn.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Đinh Quang Hạnh, Phó giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết trên sông Hồng đoạn chảy qua TP.Lào Cai đã ghi nhận có trận lũ lớn nhất từ đầu mùa mưa năm 2022.

Nhiều hoa màu của người dân TP.Lào Cai bị lũ nhấn chìm, cuốn trôi

Minh Hằng

Cụ thể, mực nước trên sông Hồng tại TP.Lào Cai lúc 10 giờ ngày 14.6 là 81,39 m, trên báo động 1 hơn 0,39 m. Đến 12 giờ cùng ngày, lũ dâng cao chỉ còn cách mức báo động 2 khoảng 16 cm nhưng sau đó có dấu hiệu xuống dần.

Cũng theo ông Hạnh, lũ trên sông Hồng dâng cao do mưa lớn ở phía thượng nguồn và một số nhà máy thủy điện xả lũ. Mực lũ này cũng nằm trong mùa chính lũ từ tháng 5 - 10 hàng năm nên không có dấu hiệu bất thường.

Tuy nhiên, nước lũ dâng cao đã làm ngập lụt, cuốn trôi nhiều hoa màu, cây nông nghiệp của người dân ở bãi bồi dọc theo hai bờ sông.

Cùng ngày, chính quyền TP.Lào Cai đã ra thông báo xuống các địa phương tuyên truyền, nhắc nhở người dân sinh sống dọc theo hai bên ven sông không dùng bè mảng đánh bắt cá, vớt gỗ, củi trên sông khi lũ lớn, đề phòng tai nạn có thể xảy ra.

Cũng theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, mưa lớn kéo dài trong đêm ngày 13 - 14.6 ở các địa phương gây thiệt hại nặng về tài sản.

Sạt lở trên QL70 làm ách tắc giao thông từ trung tâm H.Bảo Yên với TP.Lào Cai

CTV

Cụ thể tại H.Bảo Yên, mưa lũ làm ngập 3 nhà và hơn 70 ha lúa và hoa màu. Đặc biệt, mưa to gây ra sạt lở đất đá vùi lấp mặt đường tại khu vực xã Thượng Hà, làm ách tắc QL70 nối TT.Phố Ràng là trung tâm H.Bảo Yên với TP.Lào Cai khiến giao thông ách tắc.

Còn tại H.Mường Khương, mưa lũ gây ra sạt lở đất làm hư hỏng 9 ngôi nhà; làm 25 nhà dân bị ngập lụt; nhiều tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã bị sạt lở, vùi lấp. Ước tính thiệt hại do mưa lũ ở H.Mường Khương khoảng 3,5 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.