Lũ ở Bình Định chia cắt hàng chục xã, người dân dùng thuyền đi lại

16/11/2021 11:02 GMT+7

Do mưa lớn nước liên tục mấy ngày qua nên nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, tiếp tục gây ngập nặng vùng hạ lưu sông Hà Thanh và sông Côn ở Bình Định. Hàng chục xã bị lũ chia cắt.

Tình hình lũ ở Bình Định tính đến sáng 16.11, tuyến tỉnh lộ 640 qua địa bàn xã Phước Thắng (H.Tuy Phước), Cát Chánh và Cát Tiến (H.Phù Cát, Bình Định) ngập sâu hơn 1m, giao thông gián đoạn; tuyến tỉnh lộ 631 qua xã Phước Thắng, từ Km 13 đến Km 15 giao nhau với tỉnh lộ 640, bị ngập sâu. Ngành chức năng đã đặt biển cảnh báo nơi này, cấm không cho người và phương tiện qua lại.

Theo ông Nguyễn Văn Công, Chủ tịch UBND xã Phước Thắng, nước lũ làm ngập toàn bộ hệ thống giao thông trên địa bàn xã, hầu hết 9 thôn đều bị lũ chia cắt, có gần 200 nhà dân ở 2 thôn An Lợi và Lạc Điền nước bị lũ vô nhà, ngập 0,2 - 0,3 m. Các trường học trên địa bàn đã di dời bàn ghế, các thiết bị dạy học lên cao tránh thiệt hại, học sinh đã nghỉ học từ sáng 15.11 cho đến nay.

Trụ sở xã Cát Chánh, H.Phù Cát bị nước lũ gần vô các phòng làm việc

minh lê

Một khu dân cư xã Phước Thắng, H.Tuy Phước bị lũ cô lập

minh lê

Còn tại xã Cát Chánh, nước lũ vẫn dâng cao, sắp tràn vô các phòng làm việc tại trụ sở xã, đã có 170 nhà dân bị ngập, hệ thống giao thông, kênh mương thủy lợi bị ngập trong lũ nên chưa thống kê thiệt hại được. Việc đi lại của người dân đều phải dùng thuyền. Tại các công trình thủy lợi thiết yếu và khu dân cư có nguy cơ ngập sâu, địa phương đã cắt cử lực lượng trực sẵn sàng ứng cứu di dời nếu nước lũ dâng cao.

Hiện nay, lũ ở Bình Định gây chia cắt nhiều xã ở vùng hạ lưu sông Hà Thanh và sông Côn gồm: Phước Hiệp, Phước Nghĩa, Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Quang và Phước Thắng (H.Tuy Phước); Cát Hưng, Cát Tiến, Cát Thắng (H.Phù Cát); Nhơn Hạnh, Nhơn Phong, Nhơn Thành, Nhơn An (TX.An Nhơn)… Nhiều điểm tràn nước lũ chảy xiết, các địa phương đã cử lực lượng dân quân và thanh niên xung kích canh trực 24/24 giờ để hướng dẫn người dân qua lại an toàn.

Người dân vùng lũ sử dụng thuyền nhỏ làm phương tiện đi lại

minh lê

Một điểm tràn ở xã Nhơn Phong, TX.An Nhơn được rào chắn cấm người qua lại

minh lê

Điểm Trường học Lương Bình thuộc Trường tiểu học số 1 xã Phước Thắng, H.Tuy Phước bị ngập sâu

minh lê

Tỉnh lộ 631 qua địa bàn xã Phước Thắng, H.Tuy Phước đặt biển báo cấm phương tiện và người qua lại

minh lê

Tuyến đường liên xã Phước Thắng đi Cát Chánh ngập sâu

minh lê

Xã Nhơn Phong, TX.An Nhơn cử lực lượng trực canh các tràn cả ngày lẫn đêm

minh lê

Sân trường THCS xã Cát Chánh, H.Phù Cát sáng 16.11

minh lê

Mưa với cường suất rất to tiếp tục kéo dài ở miền Trung
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.