Lũ miền Trung: Vùng trũng thấp của Đà Nẵng lại thấp thỏm lo di dời dân

27/10/2021 13:28 GMT+7

Mưa lũ diễn biến phức tạp, vùng trũng phía Tây TP. Đà Nẵng đã di dời hàng ngàn hộ dân và sẵn sàng phương án ứng phó. Khi nguy cơ ngập lụt vừa được ngành chức năng cảnh báo trưa nay 27.10, khu vực này càng thêm cảnh giác...

Trưa nay 27.10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng đã cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập lụt hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn và lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt lớn khu vực ven sông, vùng trũng thấp, đặc biệt là H.Hòa Vang và quận Cẩm Lệ.

Cảnh báo này đưa ra khi Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ dự báo từ 27 - 30.10 tại TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối vùng thấp do áp thấp nhiệt đới suy yếu.

Ban chỉ huy yêu cầu các địa phương rà soát phương án sơ tán đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân, đặc biệt là tại các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét...

Mưa lớn hồi giữa tháng 10.2021 khiến nước sông Cu Đê dâng cao, nhiều thôn tại xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang) bị cô lập

NGỌC HÂN

Cảnh báo này càng nối dài mối lo đối với vùng trũng phía tây Đà Nẵng, vốn dĩ đã tất bật di dời dân từ đợt mưa lũ trước. Đã có hơn 2.900 hộ với hơn 9.500 nhân khẩu vừa được chính quyền H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) đưa đến nơi an toàn.

Ám ảnh bị lũ cô lập

Đợt mưa lớn hồi giữa tháng 10 khiến nước sông Cu Đê dâng cao gây ngập lụt tại phía Tây TP.Đà Nẵng, chia cắt nhiều khu vực xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang). Chính quyền địa phương đã sơ tán người dân đến nơi an toàn, khẩn trương tiếp cận những khu vực bị cô lập để ứng cứu.

Theo ông Đỗ Ngọc Châu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã Hòa Bắc, thời gian qua nhiều đợt mưa lớn kéo dài khiến nhiều thôn ở xã Hòa Bắc bị cô lập, giao thông bị chia cắt nhiều nơi.

Mới đây, ngày 16.10, do ảnh hưởng của bão số 8, TP.Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài liên tục khiến nước sông Cu Đê dâng cao. Nhận định tình hình nhiều nơi sẽ bị cô lập, Ban CHQS xã Hòa Bắc nhanh chóng phối hợp các lực lượng liên quan di dời 48 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở hoặc ven triền sông đến nơi an toàn.

Mưa lớn khiến nguy cơ sạt lở ở vùng núi thuộc xã Hòa Bắc tiềm ẩn nhiều rủi ro

NGỌC HÂN

“Khi nước lũ dâng cao nhanh, lực lượng không di dời bằng xe máy được nên đã đưa xuồng vào để chở người dân, đảm bảo an toàn tính mạng và hạn chế thấp nhất hư hỏng tài sản”, ông Châu nói.

Ông Châu nhớ lại, hôm 16.10, trong quá trình di dời, có vợ chồng lớn tuổi ở thôn Nam Mỹ (xã Hòa Bắc) bị cô lập do nước dâng nhanh. Người vợ bị bệnh huyết áp nên lực lượng ứng cứu phải tức tốc chuẩn bị phương tiện tiếp cận, đưa cả hai đến trú tại Trạm y tế xã Hòa Bắc để vừa tránh lũ vừa tiện theo dõi sức khỏe.

“Nước lũ dâng cao, anh em ứng trực vì lo lắng cho tính mạng, tài sản của người dân nên vật lộn mấy ngày liên tục với mưa bão, không nghỉ ngơi. Thấy bà con đã đến nơi an toàn, tài sản không mất mát là chúng tôi an tâm”, ông Châu nói.

Trong đợt mưa lớn kéo dài vào ngày 17.10 các tuyến đường dẫn đến xã Hòa Bắc bị chia cắt hoàn toàn

NGỌC HÂN

Mưa lớn đã khiến các khu vực nằm ở triền núi, ven sông Cu Đê như An Định, Tà Lang, Giàn Bí, Lộc Mỹ, Nam Yên, Phò Nam (xã Hòa Bắc)… bị nước lũ chia cắt, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Theo thông tin từ UBND H.Hòa Vang, trong 2 tháng qua địa phương đã triển khai di dời hơn 2.900 hộ với hơn 9.500 nhân khẩu đến nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai, trường học, trụ sở cơ quan, công ty, nhà dân kiên cố... để bảo đảm an toàn.

Sẵn sàng ứng phó

Tại xã Hòa Châu (H.Hòa Vang), gần đây Ban CHQS xã chủ động triển khai lực lượng dân quân tại chỗ của 8 thôn phối hợp cán bộ thôn chèn chống nhà cửa giúp dân, các khu văn hóa, phát cây xanh có nguy cơ ngã đổ. Đặc biệt, chuẩn bị các phương tiện sẵn sàng để tiếp cận vùng bị ngập lụt.

Theo ông Nguyễn Thanh Tiến, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hòa Châu, lực lượng chức năng đã di dời 144 hộ dân sống trong khu vực liền kề đến nơi an toàn. Vào thời điểm thu hoạch lúa, lực lượng chức năng cũng có mặt để giúp bà con thôn Phong Nam (xã Hòa Châu) kịp xử lý khoảng 5 ha lúa ngập úng.

Nhiều khu vực tại H.Hòa Vang bị ngập lụt khi nước sông Túy Loan, Cu Đê... dâng cao

NGỌC HÂN

Ông Lê Đình Ca, Trưởng phòng NN-PTNT H.Hòa Vang, cho hay địa phương đã huy động tất cả lực lượng sẵn sàng sơ tán, di dời dân nhanh chóng và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

“Thực hiện theo kế hoạch của UBND TP.Đà Nẵng, phương án di dời ưu tiên bảo đảm an toàn cho người dân trước, di dời tài sản sau. Tổ chức cho người già, trẻ em, phụ nữ, người bệnh, tàn tật sơ tán trước, phụ nữ mang thai sắp sinh được đến trú tại Trạm y tế xã hoặc bệnh viện tuyến huyện”, ông Ca nói.

Lở núi, sạt đường kinh hoàng ở huyện Trà Bồng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.