Lũ miền Tây có thể đạt đỉnh nửa đầu tháng 10

Chí Nhân
Chí Nhân
29/09/2022 06:51 GMT+7

Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam (SIWRP) cho biết hiện nay đang trong thời kỳ lũ chính vụ. Ngày 25.9 vừa qua, mực nước tại Kratie ở Campuchia là 17,8 m, thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN) 0,67 m.

Mực nước vùng ĐBSCL cũng đang ở mức thấp và biến đổi mạnh theo thủy triều. Tuy nhiên, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tại trạm Tân Châu và Châu Đốc tuần qua có xu thế tăng do triều cường và một phần do gia tăng lũ thượng nguồn đổ về.

Đình Tuyển

Mực nước cao nhất ngày 24.9 tại Tân Châu trên sông Tiền đạt 2,84 m, thấp hơn TBNN 0,72 m; tại Châu Đốc trên sông Hậu đạt 2,55 m, thấp hơn TBNN 0,58 m. Theo nhận định của cơ quan này, do ảnh hưởng của bão số 4 , mưa lớn xảy ra trên lưu vực hạ lưu sông Mê Kông và phạm vi mưa khá rộng nên nguồn nước trên dòng chính khu vực hạ Lào và Campuchia trong thời gian tới sẽ tăng với cường suất cao.

Nguồn nước đầu nguồn sông Cửu Long cũng tăng trong thời gian tới và đạt đỉnh lũ chính vụ ở mức 3,4 - 3,6 m tại Tân Châu vào khoảng ngày 9 - 11.10.2022. Lũ nội đồng ĐBSCL (ảnh) tăng trong thời gian tới và biến đổi mạnh theo triều.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.