Lữ đoàn không quân 954 đón nhận thủy phi cơ DHC-6

17/09/2014 14:28 GMT+7

(TNO) Quân chủng Hải quân vừa tổ chức đón nhận thủy phi cơ DHC-6 (chiếc số 5) mang số hiệu VNT-778 và được biên chế vào Phi đội DHC-6, Lữ đoàn Không quân Hải quân 954.

(TNO) Quân chủng Hải quân vừa tổ chức đón nhận máy bay thủy phi cơ DHC-6 (chiếc số 5) mang số hiệu VNT-778 và được biên chế vào Phi đội DHC-6, Lữ đoàn Không quân Hải quân 954.

 

 Máy bay Thủy phi cơ DHC-6 Không quân Hải quân (chiếc số 5) đã đưa về sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa an toàn - Ảnh: Minh Hùng

Máy bay VNT-778 có cấu hình lưỡng dụng có khả năng cất và hạ cánh ở sân bay hẹp và trên mặt nước, mặt biển. Do đó, khi đưa vào khai thác, sử dụng Phi đội Thủy phi cơ DHC-6 sẽ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay và bay trên các vùng biển, đảo của nước ta nhằm tăng cường khả năng tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình hoạt động trên các vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ quan trọng khác khi có lệnh của trên.

Cùng với Thủy phi cơ VNT-777 và máy bay trực thăng EC-225, Không quân Hải quân vừa thực hiện thành công nhiệm vụ huấn luyện bay tại khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh. Cán bộ, phi công, nhân viên tuần thám biển và các lực lượng khác trong toàn Phi đội sẽ tiếp tục học tập, nghiên cứu, khai thác các tính năng kỹ chiến thuật của máy bay, thực hiện đúng giáo trình huấn luyện bay để đưa máy bay vào thực hiện nhiệm vụ của Quân chủng Hải quân.

Duy Khánh

>> Khai trương dịch vụ bay thủy phi cơ ngắm Vịnh Hạ Long
>> Cận cảnh thủy phi cơ du lịch đầu tiên về Việt Nam
>> Tiềm năng du lịch thủy phi cơ ở Việt Nam
>> Thủy phi cơ cá nhân có dù thoát hiểm
>> Bộ Tư lệnh Hải quân bàn giao và ra mắt Phi đội thủy phi cơ DHC-6
>> Trực thăng, thủy phi cơ Việt Nam cùng xuất phát tìm máy bay mất tích
>> Thủy phi cơ trong chiến lược biển châu Á - Thái Bình Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.