Lữ đoàn đặc công nước 5 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

16/12/2015 12:19 GMT+7

Sáng nay (16.12), Lữ đoàn đặc công nước 5 Binh chủng đặc công (đóng quân tại TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) đã tổ chức lễ tuyên thệ cho các chiến sĩ mới.

Sáng nay (16.12), Lữ đoàn đặc công nước 5 Binh chủng đặc công (đóng quân tại TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) đã tổ chức lễ tuyên thệ cho các chiến sĩ mới. 

Lữ đoàn đặc công nước 5 được thành lập ngày 24.3.1967, có nhiệm vụ huấn luyện và chiến đấu, đóng quân tại Ninh ThuậnLữ đoàn đặc công nước 5 được thành lập ngày 24.3.1967, có nhiệm vụ huấn luyện và chiến đấu, đóng quân tại Ninh Thuận

Các chiến sĩ trẻ sau khi nhập ngũ, được huấn luyện tân binh trong 3 tháng, đã hoàn thành nội dung, chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, hậu cần, kỹ thuật theo đúng quy định của Bộ quốc phòng.

Kết quả huấn luyện kiểm tra các khoa mục, 100% chiến sĩ đạt yêu cầu.
Lữ đoàn đặc công nước 5 được thành lập ngày 24.3.1967, có nhiệm vụ huấn luyện và chiến đấu, đóng quân tại Ninh Thuận.
Các chiến sĩ trẻ trong buổi lễ tuyên thệ
Binh nhì Đỗ Văn Vĩnh thay mặt các chiến sĩ mới đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân

Các chiến sĩ trẻ duyệt đội ngũ
Chuẩn bị thực hiện nghi lễ hôn quân kỳ
Sau khi đọc 10 lời thề, chiến sĩ mới hôn quân kỳ
Thượng tá Nguyễn Tiến Lực, phó lữ đoàn trưởng - tham mưu trưởng Lữ đoàn đặc công nước 5 (bìa trái) thực hiện nghi thức trao súng cho chiến sĩ mới

Tổ quân kỳ đi ngang qua lễ đài
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.