Lũ chia cắt Quốc lộ 1 qua Quảng Nam, hàng trăm phương tiện phải quay đầu

Mạnh Cường
Mạnh Cường
11/10/2022 09:37 GMT+7

Nước lũ dâng, tràn qua Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam khiến hàng trăm phương tiện không thể di chuyển tiếp và buộc phải quay đầu.

Sáng 11.10, PV Thanh Niên ghi nhận tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua H.Phú Ninh và H.Thăng Bình (Quảng Nam) bị ngập, nhiều đoạn ngập sâu hơn 0,5 m, gây chia cắt giao thông.

Do không có lịch nghỉ làm, các công nhân vẫn đến các công ty. Nhưng khi đến đoạn đường ngập sâu, nhiều người không thể di chuyển, buộc phải đi đường vòng hoặc quay đầu.

Hàng trăm phương tiện buộc phải quay đầu

mạnh cường

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cử cán bộ chốt chặn tại các điểm ngập, đồng thời hướng dẫn phương tiện đi theo hướng khác để đảm bảo an toàn. Lực lượng chức năng yêu cầu hàng trăm phương tiện phải quay đầu di chuyển đi hướng khác để đảm bảo an toàn.

Phố cổ Hội An ngập chìm trong nước lũ, hệt như miền Tây mùa nước nổi

Thượng tá Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết mưa lớn những ngày qua khiến tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông.

Lực lượng chức năng yêu cầu phương tiện quay đầu do Quốc lộ 1 ngập sâu

mạnh cường

“Đến sáng nay, nước vẫn chưa rút. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, chúng tôi đã bố trí các tổ chốt chặn ở 2 đầu, tuyệt đối không để phương tiện qua lại khi chưa đảm bảo an toàn”, thượng tá Nhân nói.

Theo thượng tá Nhân, với mực nước ngập hiện tại thì một số xe tải trọng lớn, xe khách giường nằm có thể qua lại. Riêng xe máy và ô tô con thì lực lượng CSGT ngăn không cho qua lại để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng hướng dẫn các phương tiện lưu thông theo hướng khác, có thể đi theo hướng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi để tránh ùn tắc.

Có mặt kiểm tra tình hình mưa lũ tại khu vực ngập sâu tại Quốc lộ 1, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã thăm hỏi, động viên lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Ông Bửu yêu cầu lực lượng chức năng cấm các phương tiện không đảm bảo đi qua những khu vực ngập lụt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, kiểm tra tình hình mưa lũ sáng 11.10

mạnh cường

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, hiện nay mực nước trên sông Thu Bồn và Tam Kỳ đang lên, trên sông Vu Gia đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Mực nước lúc 6 giờ sáng nay 11.10 tại Hội Khách là 13,15 m, dưới mức báo động 1 là 1,35 m. Tại Ái Nghĩa 8,83 m, dưới báo động 3 là 0,17m. Tại Nông Sơn 15,43 m, trên báo động 3 là 0,43 m. Tại Giao Thủy 8,29 m, dưới báo động là 0,51 m. Tại Câu Lâu 4,02 m, trên báo động 3 là 0,02 m. Tại Hội An 2,1 m, trên báo động 3 là 0,1 m. Tại Tam Kỳ 2,29 m, trên báo động 2 là 0,09 m. Dự báo trong khoảng 6 - 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa tiếp tục xuống chậm, trên sông Thu Bồn và Tam Kỳ tiếp tục lên và đạt đỉnh, sau đó xuống chậm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.