'Love' gây xôn xao Cannes vì cảnh nóng 'siêu thật'

22/05/2015 18:43 GMT+7

(TNO) Bộ phim 18+ Love đang gây nhiều tranh cãi tại Liên hoan phim Cannes năm nay với những cảnh nóng 'siêu thật', theo trang Telegraph đưa tin ngày 21.5.

(TNO) Bộ phim 18+ Love đang gây nhiều tranh cãi tại Liên hoan phim Cannes năm nay với những cảnh nóng "siêu thật", theo trang Telegraph đưa tin ngày 21.5. 

Từ trái sang: Aomi Muyock, đạo diễn Gaspar Noe, Klara Kristin và Karl Glusman tại buổi ra mắt LHP Cannes 2015 - Ảnh: AFPĐoàn làm phim Love tại Cannes 2015 - Ảnh: AFP
Đạo diễn Gaspar Noe cho biết Love được thực hiện hoàn toàn bằng công nghệ 3D với hơn một nửa thời lượng phim là những cảnh “giường chiếu” nóng bỏng. Sốc hơn nữa, các cảnh quan hệ tình dục trong phim đều là cảnh quay thật, không phải dàn dựng.

Trước đó, bộ phim đã gây chú ý với tấm poster khoe trọn hình ảnh bộ phận sinh dục nam. Điều này đã làm ảnh hưởng đến uy tín của bộ phim trước khi ra mắt. Nhiều người lầm tưởng đây đơn thuần chỉ là một bộ phim khiêu dâm.

Đã có vô số những cuộc tranh luận gay gắt nổ ra bên ngoài nhà hát Grand Palais, Pháp. Gaspar Noe đã lên tiếng bảo vệ “đứa con tinh thần” của mình, ông nói: “Đây là một bộ phim nhân văn thể hiện niềm đam mê của những người trẻ trong tình yêu cả về thể xác lẫn tinh thần”.

Nhà phê bình phim Jason Solomons của BBC khẳng định: "Chắc chắn, đó không phải là một bộ phim khiêu dâm, nó sâu sắc hơn rất nhiều”. Trái lại, theo tạp chí đánh giá phim nổi tiếng Little White Lies, Love chỉ như một bộ phim tình dục bình thường, không có cao trào, kết thúc và không để lại nhiều dấu ấn.
Cảnh trong phim phim Love - Ảnh chụp từ clip
Love được kể theo dòng hồi tưởng của nhân vật chính Murphy (do Karl Glusman đóng). Câu chuyện bắt đầu từ cuộc điện thoại bất ngờ của cô bạn gái cũ Electra (Aomi Muyock), từ đó Murphy cảm thấy chán chường trong cuộc hôn nhân với Omi (Klara Kristin).

Được trình chiếu ở Cannes năm nay không ít những bộ phim về đề tài tình dục tuy nhiên với Love, nhiều người đánh giá rằng nó đã "vượt quá giới hạn của một bộ phim chiếu rạp”.

Theo trang Variety, độ nóng của Love hơn hẳn những bộ phim cùng đề tài như Nymphomaniac (Người đàn bà cuồng dâm), Fifty Shades of Grey (50 sắc thái), Blue is the warmest color (Màu xanh nồng ấm). Love sẽ công chiếu tại thị trường Bắc Mỹ trong năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.