Lớp học tiếng Anh đặc biệt

24/08/2022 07:17 GMT+7

Xuất phát từ mong muốn lan tỏa những việc làm ý nghĩa đến với cộng đồng, một nhóm bạn trẻ ở TP.HCM mở lớp học miễn phí để giúp các em nhỏ ở mái ấm tình thương được tiếp xúc nhiều hơn với tiếng Anh.

Tạo cơ hội học tiếng anh cho trẻ em nghèo

Lớp học tiếng Anh miễn phí bắt đầu hoạt động từ tháng 8.2020 và được duy trì đều đặn vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần. Chia sẻ về lý do mở lớp, Hồ Phúc An Vi (học sinh Trường Miss Hall’s, Mỹ), đồng sáng lập dự án, cho biết: “Nhận thấy nhiều bạn nhỏ không có điều kiện học tiếng Anh, chúng tôi đã thành lập dự án Chong Chóng Tre với hy vọng giúp các em được tiếp xúc và nâng cao trình độ ngoại ngữ”.

Mỗi buổi học diễn ra trong 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ, do các tình nguyện viên trực tiếp đứng lớp. Các em nhỏ tham gia lớp học đa phần là trẻ mồ côi, hoặc có cha mẹ nhưng hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên không có điều kiện đến trường. Một lớp học dao động từ 15 - 30 em.

Nói về phương pháp dạy học, Huỳnh Hiệp Hồng Nghi, Trưởng nhóm học thuật của dự án Chong Chóng Tre, chia sẻ: “Nhằm xây dựng cho các em những bài học phù hợp, chúng tôi đã tự soạn giáo án dựa trên những cuốn sách tiếng Anh có sẵn. Và tùy vào khả năng của từng em mà chúng tôi có phương pháp dạy khác nhau. Với các em đã có kiến thức nền, chúng tôi sẽ dạy theo giáo trình rồi lồng ghép trò chơi vào. Còn với những em bị mất gốc thì phải bắt đầu từ những kiến thức căn bản nhất, cho các em làm quen với bảng chữ cái hay chơi trò chơi nhỏ như giới thiệu tên, tuổi bằng tiếng Anh”.

Lớp học tiếng Anh cho các em nhỏ ở tổ ấm Ánh Sáng Nữ (Q.10)

Thảo Phương

Sau gần một năm hoạt động, đến tháng 7.2021, lớp học bị gián đoạn vì dịch Covid-19. Trong thời gian đó, các tình nguyện viên đã tổ chức những buổi họp trực tuyến để tiếp tục cập nhật giáo án và sửa đổi cách thức dạy học cho phù hợp. Đến tháng 5.2022, các lớp học hoạt động trở lại.

Hiện tại, lớp học tiếng Anh được duy trì đều đặn mỗi tuần ở mái ấm Ánh Sáng (P.14, Q.3) và chùa Diệu Pháp (Q.Bình Thạnh). Còn tại tổ ấm Ánh Sáng Nữ (P.15, Q.10), do đang được tu sửa nên lớp học phải tạm ngưng.

Là một du học sinh Mỹ, tranh thủ thời gian nghỉ hè để tham gia dạy học, An Vi cho biết: “Một số thành viên trong nhóm là du học sinh Mỹ và Canada nên trước khi quay trở lại trường, chúng tôi đã tuyển thêm thành viên và truyền đạt lại cách dạy để duy trì lớp học. Đồng thời mỗi tuần chúng tôi sẽ tổ chức các buổi họp trực tuyến để theo sát hoạt động của các lớp”.

Vừa học vừa chơi

Để các buổi học thú vị hơn và không gây áp lực cho các em nhỏ, những “thầy cô” gen Z đã áp dụng phương pháp “vừa học vừa chơi” bằng cách lồng ghép khéo léo tiếng Anh vào trong các trò chơi. Thông qua đó, các em vừa được vui chơi, vừa học thêm từ vựng, tăng khả năng nghe và nói. Nhờ vậy, bạn nhỏ nào cũng thích thú khi tham gia lớp học.

Em Trần Hữu Trí (17 tuổi, ở mái ấm Ánh Sáng Q.3), chỉ học xong tiểu học vì không có điều kiện đi học tiếp, khi được tham gia lớp học tiếng Anh đã rất phấn khích: “Vì không được đi học nữa nên em không biết nhiều về tiếng Anh. Vì vậy, khi được các anh chị dạy tiếng Anh em rất vui và rất thích học. Bây giờ em đã thuộc và biết cách đọc bảng chữ cái, biết tất cả màu sắc, tên các con vật tiếng Anh”.

Còn Hồng Nghi cho biết thêm: “Trong mỗi buổi học, chúng tôi động viên, khuyến khích các em sử dụng tiếng Anh để giao tiếp. Điều này không chỉ giúp chúng tôi chỉnh sửa được cách phát âm của các em, mà còn giúp các em mạnh dạn hơn trong việc giao tiếp. Đồng thời chúng tôi cũng tăng cường sử dụng tiếng Anh trong lúc dạy và lúc trò chuyện để tạo thói quen nghe và trả lời nhanh cho các em”.

Ngoài việc đứng lớp để truyền tải kiến thức cho các em nhỏ, các tình nguyện viên còn in sách, mua phụ kiện học tập, mua quà khen thưởng để động viên các em. Tất cả kinh phí đều do các bạn tự vận động gây quỹ.

Bà Lê Thị Ai, người chăm lo cho bữa ăn, giấc ngủ của gần 30 em nhỏ ở Mái ấm Ánh Sáng (Q.3), bày tỏ: “Rất cảm ơn các bạn trẻ vì tuần nào cũng dành thời gian tới dạy học cho các con ở mái ấm. Mặc dù còn rất trẻ nhưng các bạn đã có những việc làm hết sức ý nghĩa. Mỗi bạn một tay giúp cho các bé có cơ hội được học tiếng Anh”.

Chia sẻ về dự định sắp tới, Hồng Nghi cho biết: “Được nhìn thấy nụ cười của các em mỗi khi được học thêm kiến thức mới là một nguồn động lực to lớn để thúc đẩy chúng tôi hoàn thiện hơn. Trong tương lai, chúng tôi hy vọng có thể mang tiếng Anh đến với nhiều em nhỏ hơn nữa”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.