Lớp học 'nhiều u' ở ngôi chùa Khmer lớn nhất miền Tây

26/09/2019 13:11 GMT+7

Chùa Xiêm Cán tọa lạc cách trung tâm TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu khoảng 7km. Đây được xem là ngôi chùa Khmer lớn nhất, uy nghi nhất của tỉnh Bạc Liêu và miền Tây.

Tại ngôi chùa này, có các lớp dạy chữ Khmer đặc biệt dành cho các 'u' (các vị sư sãi người Khmer) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Các lớp học này đã được duy trì tại chùa khoảng 20 năm nay.
Hiện chùa có 3 lớp, học từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, với gần 50 vị sư sãi theo học. Người học được nghỉ hè 3 tháng trong năm, thời gian nghỉ hè do nhà chùa quy định. Nội dung giảng dạy tại chùa Xiêm Cán là chữ Khmer, các môn toán, tiếng Việt và giáo lý phật giáo Khmer. Chương trình học từ lớp 1 đến lớp 8, do các thầy dạy tại chùa tính toán và phân chia lớp.
Điều đặc biệt là trong cả 3 lớp học, không khó nhận thấy sự không đồng đều về độ tuổi của người học. Có sư chưa được 10 tuổi, có sư 15 tuổi, hoặc hơn thế cùng học chung trong 1 lớp.
Đại diện Ban trị sự chùa Xiêm Cán cho biết, cả người dạy và người học tại chùa đều cố gắng học tập, để duy trì tiếng Khmer nói riêng, văn hóa người Khmer nói chung. Nhiều năm qua, rất nhiều sư sãi đã đọc thông, viết thạo chữ Khmer từ các lớp học đặc biệt này.

Tại chùa, các vị sư sãi sẽ được thầy dạy tiếng khmer, tiếng Việt, làm toán và học giáo lý phật giáo Khmer.

Ông Thạch Quếch (72 tuổi) là 1 trong 3 người giảng dạy thường xuyên tại các lớp học này. Ông đã có hơn 10 năm dạy học tại chùa Xiêm Cán

Các sư sãi thực hành viết chữ Khmer

Không khó nhận ra sự không đồng đều về độ tuổi giữa các sư sãi học tại các lớp học ở chùa Xiêm Cán. Nhiều người nói đây là những lớp học “nhiều u” dành cho các vị sư sãi

Một vị sư chăm chú lắng nghe thầy giáo đọc bài

Chùa Xiêm Cán hiện duy trì 3 lớp dạy chữ Khmer. Đây là lớp ít người học nhất, chỉ với 9 vị sư sãi

Các vị sư sãi khẩn trương bày sách, vở ra để viết bài theo yêu cầu của thầy giáo

Một vị sư chăm chú viết bài

Chữ Khmer được ưu tiên dạy nhiều tại các lớp học so với toán, hoặc giáo lý phật giáo Khmer

Kết thúc lớp học vào khoảng 5 giờ chiều, các vị sư cùng nhau quét dọn khuôn viên chùa Xiêm Cán

Khi lớp học kết thúc, cũng là lúc các sư sãi thoải mái nghỉ ngơi, tự quản sinh hoạt hoặc tham giao một số hoạt động vệ sinh, thể dục thể thao trong chùa

Một vị sư sãi nhỏ tuổi xem trang phục phơi đã khô chưa

Các vị sư sãi tắm mát vào thời điểm cuối ngày

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.