Lòng yêu nước là giá trị hàng đầu

15/10/2023 06:33 GMT+7

Ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2023) đã có tuổi đời được 67 năm. 'Ngày của thanh niên' bao giờ cũng là ngày sôi nổi, ngày vui và có ích với thanh niên, với cộng đồng, với Tổ quốc.

Đất nước ta muốn phát triển phải trông cậy vào thanh niên. Và thực sự, từ mấy chục năm nay, thanh niên luôn là lực lượng đi đầu trong bảo vệ Tổ quốc, trong lao động gian khổ, trong sáng tạo và làm bừng sáng những giá trị cốt lõi của dân tộc Việt Nam, một dân tộc luôn trẻ trong khát vọng, trẻ trong vượt khó, trẻ trong tinh thần xung phong tới những nơi đầu sóng ngọn gió để thực hiện những kỳ tích cho đất nước.

Nói tới dân tộc Việt Nam là phải nói tới sức trẻ, tới tuổi trẻ, tới tinh thần và nghị lực trẻ, dù lặng thầm hay sôi động, dù đông đảo hay đơn lẻ, thanh niên Việt Nam vẫn thể hiện được phẩm chất tối thượng của mình là lòng yêu nước, là chấp nhận vượt Trường Sơn ngày chiến tranh và vượt qua bao thách thức trong thời bình.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là một tổ chức của thanh niên, của những người trẻ, nên sự năng động trong các hoạt động cụ thể của Hội là điều không thể khác. Hội phải đóng vai đầu tàu để thanh niên vươn tới, để thanh niên có môi trường đầy sức cổ vũ mà đóng góp cho cộng đồng, cho đất nước.

Với thanh niên bây giờ, học tập và sáng tạo trong lao động là điểm then chốt, là niềm cảm hứng và là lực đẩy cho mình để vươn tới trong cuộc sống. Người ta hay nói: tuổi thanh xuân là tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người, vậy thì ngay ở tuổi thanh xuân ấy, mình phải quyết chí để vươn tới những mục đích tốt đẹp do chính mình đặt ra cho bản thân, phải sống ra sao để không hối tiếc vì đã lãng phí tuổi trẻ, và mỗi khi mình vượt qua được một thách thức dù lớn dù nhỏ, mình có thể tự tin rằng mình không "sống hoài sống phí", rằng mình đã có những đóng góp cho đất nước, mình có thể tự hào rằng mình là người Việt Nam ở thời đại mới.

Khi mỗi thanh niên Việt Nam đều có khát vọng vươn lên và cống hiến như vậy, thì trách nhiệm của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tập hợp được những người trẻ, khuyến khích được những người trẻ còn đang chưa định hướng được tuổi trẻ của mình, để ngày càng tập hợp được đông đảo nhất những người trẻ sống có lý tưởng, sống vì mọi người, sống có ích cho cộng đồng, sống để đóng góp phần công sức của mình cho đất nước vươn tới sự cường thịnh, cho nhân dân mình có cuộc sống tốt đẹp hơn, lành mạnh hơn, và cho chính cuộc sống của mình tươi vui hơn, hạnh phúc hơn.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam còn phải có trách nhiệm kết nối với tất cả thanh niên Việt Nam đang sống và làm việc ở khắp nơi trên thế giới, để thanh niên Việt có niềm tự hào mình là người Việt, có nghị lực và niềm tin mình có thể đóng góp cho sự phát triển của đất nước Việt Nam mình, dù mình đang sống ở đâu trên thế giới này.

Lòng yêu nước của người Việt phải là giá trị hàng đầu của thanh niên Việt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.