Long Nhật tiết lộ lý do yêu thương con nuôi Trúc Chi

23/10/2020 11:51 GMT+7

Sự đồng điệu trong tính cách và niềm đam mê nghệ thuật giúp Long Nhật và Trúc Chi trở nên khăng khít hơn. Song anh khẳng định không có chuyện lạm dụng con nuôi trong showbiz.

Long Nhật là nam ca sĩ sinh năm 1967, nổi tiếng với hàng loạt ca khúc về Huế như Mấy nhịp cầu tre, Tình Huế, Tóc em đuôi gà, Về quê ngoại… Tham gia chương trình Chuyện cuối tuần, nam ca sĩ không ngần ngại tiết lộ anh có 4 người con ruột và một người con nuôi. Con lớn của Long Nhật năm nay 25 tuổi, trong khi đó con út chỉ vừa mới 5 tuổi. Chia sẻ về khoảng cách khá xa giữa hai chị em, Long Nhật hài hước nói: “Tụi nó lớn hết rồi nên không chơi với hai vợ chồng tôi nữa, chúng trở mặt nên tôi đẻ thêm đứa nữa”.
Trước những chia sẻ của giọng ca sinh năm 1967, đạo diễn Lê Hoàng bày tỏ thắc mắc việc nam khách mời đã có nhiều con ruột nhưng vẫn nhận con nuôi. Long Nhật giải thích anh có rất nhiều học trò đều gọi mình là “ba Nhật” nhưng con nuôi thì chỉ có một, đó là Trúc Chi. Nam ca sĩ cho biết ông bà ngoại của Trúc Chi là bầu gánh hát, dì năm là Cát Tuyền, ca sĩ chuyển giới đầu tiên của Việt Nam chơi rất thân với Long Nhật. Thời điểm anh về hát cho đoàn được ông bà ngoại Trúc Chi yêu thương và coi như con nên nữ ca sĩ đã gọi anh là ba từ khi còn nhỏ xíu.

Nam ca sĩ khẳng định không có chuyện lạm dụng con nuôi trong showbiz Việt

Ảnh: BTC

“Nhưng cái duyên nhận làm cha con thực sự là nhờ anh Vương Bảo Tuấn. Hồi đó tôi luôn mơ ước có một đứa con gái hát bolero nhưng mấy đứa con ruột của tôi thì không hát nên anh Tuấn nói tôi nhận Trúc Chi làm con nuôi. Đến lúc đó Trúc Chi mới về ở và đi hát với tôi từ năm 17 tuổi”, khách mời chia sẻ. Bà xã của Long Nhật là người rất mê bolero nên khi anh báo với vợ sẽ nhận Trúc Chi làm con nuôi, chị rất mừng. Các con của anh cũng đặc biệt yêu quý Trúc Chi. Thậm chí, ngay cả bố mẹ vợ của Long Nhật cũng dành tình cảm cho giọng hát của cháu gái Cát Tuyền.
Long Nhật tâm sự anh là người gần gũi, luôn lắng nghe và xem các con như những người bạn nên "đứa nào cũng bám mình". “Tôi luôn nói với các con ruột và cả Trúc Chi, các con không bao giờ cô đơn hay phải loay hoay một mình vì luôn có ba sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ con và rất nhiều người thân xung quanh yêu thương con”, anh bộc bạch. Với nam ca sĩ, âm nhạc giống như nhịp cầu giúp anh và Trúc Chi trở thành cha con. Giọng ca trẻ không chỉ là món quà tinh thần trong cuộc sống mà còn là món quà trong âm nhạc bởi sự ăn ý từ tính cách đến đam mê nghệ thuật. Nhiều lúc Long Nhật muốn trách mắng con gái nuôi vì không biết giữ gìn giọng hát nhưng cứ nghe cô cất giọng hát ngọt ngào là anh không thể nào giận được.

Long Nhật chia sẻ về 4 con cách nhau 20 tuổi: “Con lớn “trở mặt” nên tôi đẻ thêm đứa nữa”

Ảnh: FBNV

Đạo diễn Lê Hoàng khẳng định Trúc Chi rất may mắn khi có một người ba nuôi tâm lý như Long Nhật và nam ca sĩ cũng may mắn khi có một cô con gái nối nghiệp ca hát. Nam đạo diễn còn cho rằng nếu người không biết nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ Trúc Chi là con ruột của Long Nhật bởi tình cảm gắn bó của hai cha con. Nhưng nam đạo diễn cũng thẳng thắn đưa ra nhận định, trong showbiz có không ít tin đồn nghệ sĩ nhận con nuôi đều có chủ đích, thậm chí còn có chút lạm dụng. Trả lời về vấn đề này, Long Nhật thành thật cho rằng có thể là anh không biết hoặc chưa thấy còn xung quanh anh thì không hề có chuyện đó. “Tôi nghĩ con nuôi hay con ruột đều là con. Còn trong showbiz, việc con nuôi lợi dụng cha mẹ hay cha mẹ nuôi lạm dụng con tạo scandal để đôi bên cùng nổi tiếng... là điều không hề có. Đặc biệt là trường hợp của Phi Nhung, cô ấy nuôi một đàn con, cứ mỗi lần nhắc đến con là đôi mắt cô ấy ngấn lệ. Cả Hoài Linh cũng vậy”, Long Nhật khẳng định.
Chuyện cuối tuần chủ đề Nghệ sĩ và con nuôi với cuộc trò chuyện thẳng thắn giữa đạo diễn Lê Hoàng và ca sĩ Long Nhật sẽ được phát sóng ngày 24.10 trên VTV9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.