Long Nhật thừa nhận sai lầm khi dựng scandal đồng tính để được chú ý

16/06/2020 14:25 GMT+7

Trong chương trình Giải mã kỳ tài , Long Nhật đã có những chia sẻ về việc lấy giới tính để tạo scandal nhằm gây chú ý. Nam ca sĩ thừa nhận đó là một sai lầm trong con đường hoạt động nghệ thuật của mình.

Chưa bao giờ thích làm con gái

Tập 6 chương trình Giải mã kỳ tài vừa lên sóng trên kênh HTV7 có sự tham gia của ca sĩ Long Nhật cùng hai MC quen thuộc là Quyền Linh và Trác Thúy Miêu. Tập này mang đến cho khán giả nhiều câu chuyện thú vị đằng sau sự thành công của ca sĩ Long Nhật. 
Long Nhật chia sẻ khi anh tổ chức đám cưới với bà xã Kim Ngân, đã có rất nhiều lời bàn tán, bài báo vùi dập gia đình mình, nói rằng anh đang diễn để che giấu giới tính. Giọng ca Ở hai đầu nỗi nhớ bày tỏ anh diễn 1 tháng, 1 năm đã thấy mệt thì làm sao có thể diễn 20 năm với vợ con. Nam ca sĩ chia sẻ với cha mẹ anh xứng là đáng một người con 10 điểm, với các anh em trong nhà cũng 10 điểm, nhưng riêng với vợ con thì chỉ 5 điểm.  

Long Nhật thừa nhận mình sến trong cách hát, trong suy nghĩ và tính cách nhưng lại là người quyết đoán, có cái tôi trong âm nhạc

Ảnh: Chụp màn hình

Lý giải về điều này, Long Nhật cho biết vì mình quá mê đi hát, đi diễn nên để bà xã và các con ở nhà chịu thiệt thòi. Long Nhật khẳng định dù rất yêu thương các em gái nhưng chưa bao giờ thích làm con gái. Nghe đến đây, MC Quyền Linh thắc mắc: “Nếu Long Nhật nói chưa bao giờ thích làm con gái, vậy tại sao lại mặc đồ con gái, thể hiện thành một người phụ nữ đẹp?”.
Ca sĩ gốc Huế giãi bày đó là công việc, phục vụ cho các vai diễn khi đóng phim mà đạo diễn yêu cầu. “Đóng có 1, 2 ngày hay một vài tiếng thôi mà quá cực, tôi không thể ngày nào cũng mặc áo dài, ngày nào cũng mang guốc cao được. Hồi nhỏ tôi có bắt đền ba mẹ rằng sao đẻ tôi giống con gái quá. Các anh chị trong trường cứ kêu Long Nhật hát hay, học giỏi nhưng lại giống con gái. Ba mẹ tôi có nói một câu như này: “Con phải xinh đẹp, phải dễ thương thì con mới được giống con gái. Ai mà cao lớn, to cao vạm vỡ là phần phước của họ, còn mảnh dẻ giống con gái là phần phước của con. Giống con gái chứ không phải giống con ma mà con sợ”. Đó là chìa khóa vàng để mở cửa cho tôi bước vào đời, bước vào con đường showbiz. Chưa bao giờ tôi mặc cảm làm mình giống con gái, bàn tay đàn ông gì mà đẹp như con gái. Tôi rất biết ơn ba mẹ về điều này”, Long Nhật bày tỏ. 

Nam ca sĩ tâm sự mình chưa bao giờ thích làm con gái, còn việc thường xuyên đóng vai giả gái là yêu cầu của đạo diễn để phục vụ cho công việc

Ảnh: TL

Giọng ca Gần lắm Trường Sa chia sẻ dù mình không "manly" nhưng rất thương vợ con, có trách nhiệm với vợ con. Theo Long Nhật, hình ảnh không nói lên giới tính, nhiều người đàn ông manly, vạm vỡ nhưng lại hay đánh vợ con, hành hạ vợ con. Nam ca sĩ tiết lộ vợ mình khi ra đường cũng gặp nhiều lời mỉa mai, chê bai rằng: “Sao có nhan sắc, danh hiệu mà đeo theo Long Nhật mấy chục năm, đẻ 3, 4 đứa con”. Thậm chí nhiều người còn dụ dỗ vợ mình đi theo họ nhưng bà xã Long Nhật vẫn bỏ ngoài tai và quyết chung thủy với chồng.

Danh xưng "Bà tám showbiz" đã chết cách đây 6, 7 năm

Nói về những thị phi và ồn ào trong cuộc đời mình, Long Nhật thừa nhận ồn ào nhất là khoảng 10 năm trở lại đây. Thời điểm khi nam ca sĩ sang Mỹ 3 năm để chữa bệnh, anh cho biết mình đọc nhiều tài liệu và thấy rằng nếu trở về Việt Nam anh đã bị khán giả quên, chỉ có con đường scandal mới mong lấy lại tên tuổi. Long Nhật kể anh có gọi điện về xin phép gia đình và bàn cho mình đi “con đường tắt”. Nam ca sĩ chia sẻ mình xin rằng nếu lấy lại được khán giả thì làm nghề tiếp, còn không anh sẽ về phụ việc với vợ và gia đình.
“Không có chuyện gì dễ tin bằng chuyện giới tính, nhìn vô Long Nhật là đã thấy một trời con gái rồi. Tôi cùng mấy người bạn Minh Ly, Vương Bảo Tuấn dựng chuyện giới tính để được chú ý. Vì Minh Ly là Việt kiều, không thể đứng tên khi mua nhà, mua xe được nên nhờ tôi đứng tên. Chính vì thế tôi dựng lên chuyện Minh Ly tặng xe, tặng nhà cả trăm tỉ ngoài Hà Nội cho Long Nhật. Rồi tôi còn đóng giả gái trong phim với Vương Bảo Tuấn và rất hiệu quả. Truyền thông và công chúng rần rần chú ý đến, chắc người ta “ném đá” mấy tòa lâu đài xây không hết. Người ta nói nặng lắm, dùng lời lẽ rất nặng lời để chỉ trích”, anh nhớ lại.

Long Nhật bồi hồi khi nhắc lại scandal đình đám trong sự nghiệp của mình

Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, sau câu chuyện của bản thân, Long Nhật lại dành lời khuyên cho đàn em rằng đừng bao giờ đi theo con đường của mình. Anh khẳng định đi theo con đường scandal là con đường nguy hiểm và không phải ai cũng may mắn để đáp xuống an toàn. Nam ca sĩ thừa nhận mình đã rất mệt trước những scandal mà bản thân anh đã tạo nên. Để có thể đứng được trong showbiz đến bây giờ, Long Nhật cho biết vì bản thân anh đã có một chặng đường dài trong showbiz. Các anh chị lớn trong nghề biết Long Nhật hát tốt, có khả năng diễn xuất nên đưa anh về sân khấu. Tuy nhiên, tất cả đều bắt buộc Long Nhật phải chấm dứt con đường scandal, không làm “bà tám showbiz” nữa thì mọi người mới giúp đỡ. 
Giọng ca Qua mấy nhịp cầu tre tâm sự: "Sau những ồn ào đó, tôi cắt đứt và không làm scandal nữa. Tôi tự gây nên chuyện giới tính, để đồng nghiệp cãi nhau cũng tự gây nên. Tôi thông báo trước với gia đình, rồi đến khi mọi người chú ý vào thì tôi sẽ hát lên, lúc đó khán giả sẽ biết là Long Nhật đã trở về. Long Nhật "bà tám showbiz" chết cách đây cũng 6, 7 năm rồi".

Quyền Linh mong rằng từ đây về sau Long Nhật chứng minh với khán giả chỉ bằng tác phẩm của mình

Ảnh: Chụp màn hình

Qua câu chuyện này, Quyền Linh cũng dành lời khuyên cho các bạn trẻ đang muốn dùng scandal để nổi tiếng. Nam MC chia sẻ dù có nổi tiếng thì việc gánh chịu những hậu quả từ scandal cũng rất khốc liệt. Tiếp lời, MC Trác Thúy Miêu cũng có những chia sẻ: “Việc lấy giới tính ra để tạo scandal đã không còn mới mẻ và được minh chứng là không thành công, có thể để lại hậu quả cho chính chủ. Nếu còn thuyết âm mưu đó, xin các nghệ sĩ trẻ hãy nhớ rằng các bạn không quá táo bạo, không quá hay ho và mới mẻ đâu. Thật sự có người thử nghiệm rồi và đã sai”.
Chính Long Nhật cũng thừa nhận mình đã sai khi lấy scandal giới tính của mình để gây chú ý trở lại. Anh khẳng định con đường duy nhất để nghệ sĩ đến với công chúng là sản phẩm, làm âm nhạc, các vai diễn. “Việc lấy giới tính tạo scandal là xưa rồi Diễm ơi”, anh nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.