Long An: Xe bồn chở 7 tấn axít 'bay' khỏi cao tốc TPHCM - Trung Lương

Bắc Bình
Bắc Bình
19/03/2020 15:43 GMT+7

Đến đầu giờ chiều 19.3, công tác khắc phục sự cố xe bồn chở 7 tấn axít bị lật trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương vẫn đang được ngành chức năng xử lý.

Trưa cùng ngày, ông Lê Công Đỉnh, Chủ tịch UBND TP.Tân An (Long An), cho biết đang chỉ đạo Phòng TN-MT phối hợp Sở TN-MT cùng các lực lượng chức năng khẩn trường khoanh vùng nước xung quanh xe bồn chở axít gặp tai nạn để axít không lan rộng trong môi trường, đồng ruộng xung quanh. Đồng thời, cắm biển cảnh báo xung quanh khu vực ao, hồ bị ảnh hưởng của hóa chất để người dân chủ động phòng tránh. 
Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ cùng ngày, xe bồn BS 60R - 037.13 do tài xế Đoàn Ngọc Sum (quê Thái Bình) điều khiển, chở trên xe 7 tấn axít, lưu thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương. Khi đang xuống đường dẫn ra Quốc lộ 62 (đoạn qua xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An), xe bồn bị mất lái, đâm vào hộ lan đường dẫn, sau đó lao thẳng xuống ao nước ven đường và lật ngửa. 
Axít trong xe bồn đổ tràn ra ngoài, gây mùi hôi nồng nặc và lan rộng ra vùng nước xung quanh có nhiều nhà dân sinh sống. Tài xế Sum tự cạy cửa buồng lái thoát ra ngoài và chỉ bị thương nhẹ.

Gần 10 giờ ngày 19.3, xe bồn được đưa lên khỏi ao nước

ẢNH: BẮC BÌNH

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát môi trường và ngành chức năng đã có mặt tại hiện trường để khoanh vùng, không cho axít lan rộng ra môi trường bên ngoài. Đồng thời lấy mẫu nước ở ao, hồ để kiểm nghiệm, đánh giá mức độ nhiễm độc trong nước.
Đến 9 giờ cùng ngày, 2 xe cẩu cứu hộ đã được điều đến hiện trường để cẩu xe bồn lên. Lực lượng CSGT cũng được tăng cường để điều tiết giao thông ra, vào đường dẫn cao tốc.
Đến đầu giờ chiều 19.3, công tác khắc phục sự cố xe bồn chở axít bị lật vẫn đang được ngành chức năng xử lý. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng xác minh, điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.