Long An: Liên tiếp phát hiện các vụ buôn lậu thuốc lá qua biên giới dịp cận tết

Bắc Bình
Bắc Bình
18/01/2024 14:21 GMT+7

Nhiều vụ buôn lậu, trong đó đặc biệt là buôn lậu thuốc lá với số lượng lớn tại khu vực biên giới Campuchia vừa bị Công an tỉnh Long An phát hiện, bắt giữ.

Ngày 18.1, trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Trần Minh Hoàng, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu tại khu vực biên giới giáp Campuchia. Đồng thời đang trong thời gian thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an ninh, trật tự bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Long An: Liên tiếp phát hiện các vụ buôn lậu thuốc lá qua biên giới dịp cận tết- Ảnh 1.

Hàng hóa buôn lậu đang bị tạm giữ

CÔNG AN CUNG CẤP

Theo đó, vào khoảng 3 giờ ngày 11.1, lực lượng Cảnh sát đường thủy (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Long An) phối hợp Công an xã Bình Thành, Công an H.Đức Huệ mật phục chống buôn lậu trên tuyến kênh Trà Cú Thượng (thuộc địa bàn xã Bình Thành, H.Đức Huệ, Long An) phát hiện có nhóm người đang tập kết thuốc lá từ xuồng máy lên bờ kênh Trà Cú Thượng. Khi phát hiện lực lượng chống buôn lậu, những người này đã điều khiển xuồng máy bỏ chạy để lại tang vật là 10.400 bao thuốc lá, nhiều nhãn hiệu khác nhau.

Trước đó, vào 11 giờ ngày 6.1, tại kênh Mỏ Heo (ấp Chánh, xã Bình Hòa Bắc, H.Đức Huệ), Đội Cảnh sát đường thủy mật phục, phát hiện, bắt giữ 1 vụ vận chuyển hàng cấm (thuốc lá điếu nhập lậu), không xác định được người vi phạm, tang vật phương tiện bị tạm giữ gồm 1.450 bao thuốc lá ngoại, 1 máy nổ, 1 xuồng vỏ lãi bằng nhựa Composite.

Hiện tang vật đang được thu giữ theo quy định và đang trong quá trình truy tìm chủ sở hữu số hàng lậu này.

Long An: Liên tiếp phát hiện các vụ buôn lậu thuốc lá qua biên giới dịp cận tết- Ảnh 2.

Ngoài thuốc lá, rượu ngoại và hàng gia dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng thường xuyên xuất hiện tại khu vực này

CÔNG AN CUNG CẤP

Theo cơ quan chức năng tỉnh Long An, Đức Huệ là một trong những địa phương cấp huyện của tỉnh Long An có đường biên giới giáp với Campuchia. Cận Tết, tình hình buôn lậu hàng cấm, không rõ nguồn gốc xuất xứ từ Campuchia về Việt Nam để tiêu thụ diễn ra rất phức tạp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.