Long An lên tiếng vụ nghệ sĩ Kim Tử Long tố bị dọa đánh

Bắc Bình
Bắc Bình
07/12/2023 14:20 GMT+7

Ngành chức năng tỉnh Long An cho biết người có lời qua tiếng lại với nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long tại Hội chợ khuyến mại kích cầu tiêu dùng không phải là người làm việc trong cơ quan nhà nước.

Ngày 7.12, liên quan ồn ào xung quanh thông tin nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long (tên thật là Hoàng Kim Long) tố bị dọa đánh, bà Châu Thị Lệ, Phó giám đốc Sở Công thương Long An (Cơ quan quản lý nhà nước đối với Hội chợ khuyến mại kích cầu tiêu dùng năm 2023, tổ chức tại Công viên TP.Tân An), cho biết đã nắm được thông tin vụ việc và đang phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý làm rõ.

Tỉnh Long An lên tiếng vụ nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long tố bị dọa đánh - Ảnh 1.

Hội chợ nơi xảy ra mâu thuẫn giữa chủ gian hàng lô tô và nghệ sĩ Kim Tử Long

BẮC BÌNH

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ đêm 5.12 vừa qua. Khi đó, tại gian hàng của Công ty TNHH Yến Sào Hưng Phong (có địa chỉ tại H.Bến Lức, Long An, do bà Nguyễn Thị Bích Vân, ngụ địa phương làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật) có mời nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long và một số người khác đến biểu diễn ca hát.

Long An lên tiếng vụ nghệ sĩ Kim Tử Long tố bị dọa đánh

Việc biểu diễn đã quy tụ nhiều người đến xem. Khi một phụ nữ đang hát (Kim Tử Long đang ngồi gần đó) thì có người đàn ông trung niên xông vào gian hàng này yêu cầu tắt nhạc, dừng biểu diễn. Ngay sau đó, nghệ sĩ Kim Tử Long đứng lên và có lời qua tiếng lại với người đàn ông này. Trong lúc sự việc đang diễn ra thì bên ngoài có đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Long An và liền sau đó đoàn kiểm tra này vào trong lập biên bản vụ việc. Khi đó, người đàn ông này đi khỏi hiện trường.

Vụ việc sau đó được nghệ sĩ Kim Tử Long chia sẻ lên mạng xã hội rằng ông bị người đàn ông lạ mặt, có biểu hiện say xỉn mắng chửi và dọa đánh. Người đàn ông lạ mặt này còn xưng là "người của Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Long An"…

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Công ty TNHH Yến Sào Hưng Phong, cho biết nghệ sĩ Kim Tử Long và một số người khác đến biểu diễn ca hát tại gian hàng theo lời mời cá nhân của bà Vân. Bà Vân mời nghệ sĩ Kim Tử Long đến biểu diễn không có xin phép ngành chức năng của tỉnh Long An. Bởi theo bà Vân, Kim Tử Long biểu diễn tại gian hàng của bà chứ không phải sân khấu chính của hội chợ.

Tỉnh Long An lên tiếng vụ nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long tố bị dọa đánh - Ảnh 2.

Người đàn ông áo trắng đến "quậy" ở gian hàng của Công ty Yến Sào Hưng Phong được người dân quay lại

Cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện lãnh đạo Sở TT-TT và Sở VH-TT-DL Long An khẳng định người đàn ông đến gian hàng của Công ty Yến Sào Hưng Phong không phải là người của hai sở này. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, người đàn ông tự nhận "người của Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Long An" là chủ một gian hàng lô tô hoạt động trong khuôn khổ Hội chợ khuyến mại kích cầu tiêu dùng và ở gần gian hàng của Công ty Yến Sào Hưng Phong.

Đại diện Sở VH-TT-DL tỉnh Long An cũng khẳng định Công ty TNHH Yến Sào Hưng Phong mời nghệ sĩ chuyên nghiệp như ông Kim Tử Long đến biểu diễn phải xin cấp phép theo quy định pháp luật nhưng doanh nghiệp này đã không thực hiện việc đó. Sở sẽ mời đại diện doanh nghiệp và nghệ sĩ Kim Tử Long đến để làm rõ vụ việc.

Đến thời điểm này, phía Công ty TNHH Yến Sào Hưng Phong và nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long chưa có bất kỳ thông tin hay văn bản nào gửi đến ngành chức năng tỉnh Long An.

Xem nhanh 20h ngày 7.12: Long An lên tiếng vụ nghệ sĩ Kim Tử Long tố bị đe dọa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.