Long An dỡ chốt liên tỉnh, người trẻ mong tỉnh nhà sớm 'mở cửa theo'

19/10/2021 13:38 GMT+7

Lần cuối về thăm nhà là đợt Tết tháng 2, lên công ty làm việc là tháng 4 khiến nhiều người trẻ trông chờ tỉnh nhà sớm “mở cửa” để thuận tiện hơn cho việc di chuyển.

Vào lúc 0 giờ ngày 18.10, tỉnh Long An đã chính thức tháo dỡ tất cả các trạm kiểm soát dịch Covid-19. Đây là tỉnh đầu tiên của miền Tây quyết định mở cửa theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ. Vì vậy, nhiều người trẻ mong muốn tỉnh nhà cũng sớm mở cửa theo.

Di chuyển liên tỉnh trở thành “giấc mơ” của nhiều người

A.B

Hiệu suất công việc giảm khi làm trực tuyến

Tại tỉnh Bến Tre, việc đi lại giữa các huyện xã đã “dễ thở” hơn nhưng chốt kiểm soát liên tỉnh vẫn duy trì. Các chuyến xe khách ra vào vẫn hạn chế, cụ thể là không có bất kỳ chuyến xe nào lên TP.HCM khiến Võ Thị Trúc Mai (29 tuổi, nhân viên văn phòng) vẫn ở quê và làm việc tại nhà.

Về quê từ cuối tháng 5, mỗi khi phát sinh vấn đề trong công việc, Mai chỉ có thể gọi điện trao đổi và giải quyết gián tiếp với cấp trên. Các cuộc họp trực tuyến diễn ra thường xuyên nhưng kết quả không đạt như mong muốn.

“Cuộc sống thanh bình ở quê đã giúp tôi “giải phóng” mình khỏi những áp lực công việc. Tôi có thời gian chăm sóc cha mẹ, học nấu thêm nhiều món ăn… Nhưng làm trực tuyến xuyên suốt 5 tháng cũng khiến hiệu quả công việc giảm sút một phần”, chị chia sẻ.

Ngoài công việc, Trúc Mai còn dành thời gian để học cắm hoa

NVCC

Tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, trang bị đầy đủ kiến thức cho bản thân, Mai chuẩn bị sẵn sàng để quay lại TP.HCM làm việc, chỉ chờ những chuyến xe liên tỉnh được cho phép vận chuyển hành khách trở lại.

Hơn 143.000 người lao động đã quay trở lại TP.HCM

Như bao bạn trẻ có công việc tại TP.HCM, Lê Thị Tuyết Phụng (25 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Long) cũng mong có thể sớm quay lại văn phòng để gặp gỡ đồng nghiệp. Khoảng thời gian bận rộn trước đó đã không còn sau khi Phụng về quê và làm việc tại nhà suốt 3 tháng qua.

“Công ty đã từng bước hoạt động trở lại, vì vậy tôi cũng đang tìm hiểu các thủ tục để quay lại thành phố. Làm việc tại nhà giúp tôi hạn chế tiếp xúc với mọi người, bảo vệ được mình nhưng hiệu suất công việc không cao do khó có thể tập trung toàn lực cho nó”, Phụng tâm sự.

Công ty của Phụng cho phép nhân viên quay lại văn phòng với yêu cầu đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, phân chia theo ca làm và hạn chế số người trong văn phòng khiến Phụng an tâm phần nào khi quay lại. “Tôi dễ dàng xin ý kiến của cấp trên, trao đổi công việc và xử lý sự cố cũng nhanh hơn khi làm việc trực tiếp. Do đó, không chỉ tôi mà nhiều đồng nghiệp khác cũng mong có thể quay lại TP.HCM nếu có cơ hội”, chị nói.

Nhịp sống TP.HCM dần nhộn nhịp trở lại như trước kia

Thanh Dung

8 tháng chưa về nhà…

Lễ 30.4, do phải xử lý công việc nên Lâm Phát Tài (22 tuổi, nhân viên trung tâm ngoại ngữ, quê Đồng Tháp) không thể về thăm nhà như bạn bè. Người chị sắp sinh hẹn em trai tháng 8 về để gặp cháu. Nhưng đứa cháu ra đời 2 tháng, “người cậu” vẫn chỉ có thể gặp qua những cuộc điện thoại.

“Hồi tháng 5, do đang thử việc tại công ty nên tôi không thể về quê, lần cuối gặp gia đình là đợt Tết 2021. Tỉnh cũng có những đợt đón công dân về nhưng tôi lo sợ nguy cơ lây nhiễm cho gia đình nên chọn ở lại đến bây giờ, khi tình hình ổn mới nghĩ đến chuyện về nhà”, Tài nói.

Tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa Covid-19, khu vực sinh sống đã lâu không còn ca F0, suốt mấy tháng qua, chàng trai trẻ cũng chỉ ở phòng để làm việc. Luôn ý thức bảo vệ mình để chờ cơ hội được về thăm quê, Tài mong tỉnh nhà cũng sớm mở cửa để những người con xa quê như anh được tụ họp sau thời gian dài xa cách.

Đã hơn 8 tháng, Tài chưa được gặp gia đình Phát Tài

nvcc

“Tiêm đủ 2 mũi, tôi vẫn phải cách ly tập trung 3 ngày, sau đó xét nghiệm RT-PCR, nếu âm tính sẽ về nhà và tự cách ly tiếp 7 ngày. Việc xét nghiệm và cách ly là cần thiết, nhưng chi phí là điều mà chúng tôi lo ngại”, Tài nói.

Vì vậy, nhiều bạn trẻ bày tỏ mong muốn tỉnh nhà tạo điều kiện tốt nhất cho những công dân đã tiêm đủ mũi vắc xin được “ra vào” và cách ly tại nhà.

“Dịch vẫn còn đó, mở cửa cho đi lại “tự do” chắc chắn sẽ phải chấp nhận rủi ro. Tuy nhiên, chúng ta chấp nhận đón nhận, chuẩn bị tinh thần và phòng ngừa đầy đủ như tiêm đủ vắc xin… thì vẫn nên cho phép người dân, nhất là người trẻ, quay lại TP.HCM để làm việc. Một năm thất bát, cũng đến lúc “cày” lại để đón năm mới rồi”, Mai nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.