Long An có bệnh nhân Covid-19 liên quan ổ dịch Hội Thánh truyền giáo Phục hưng tại TP.HCM

Liên Châu
Liên Châu
28/05/2021 06:31 GMT+7

Sáng nay, 28.5, Bộ Y tế thông báo 40 ca mắc Covid-19 trong nước, riêng tại Bắc Giang 30 ca. Long An xuất hiện ca bệnh liên quan ổ dịch Hội Thánh truyền giáo Phục hưng ở TP.HCM.

Theo thông báo sáng nay của Bộ Y tế, 40 ca mắc mới do lây nhiễm trong nước ghi nhận tại Bắc Giang 30 ca, Lạng Sơn 8 ca, Thái Bình 1ca và Long An 1 ca. Đây là các bệnh nhân Covid-19 thứ 6317 - 6356 tại Việt Nam.

Sáng 28.5: Thêm 40 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước tại 4 địa phương, trong đó 1 ca liên quan Hội thánh Truyền Giáo Phục Hưng ở Long An

Cụ thể, trong 8 ca tại Lạng Sơn, có 7 ca phát hiện do sàng lọc ho, sốt trong cộng đồng, 1 ca liên quan dịch tễ đến bệnh nhân 4888, đã được cách ly.
Bệnh nhân 6319 ghi nhận tại Thái Bình (nam, 53 tuổi, địa chỉ tại H.Tiền Hải, Thái Bình) là F1 bệnh nhân 3537, đã được cách ly.
Bệnh nhân 6325 ghi nhận tại Long An (nam, 45 tuổi, địa chỉ tại H.Cần Giuộc, Long An) là F1 của bệnh nhân 6282, liên quan đến ổ dịch Hội Thánh truyền giáo Phục hưng tại TP.HCM.
30 bệnh nhân tại tỉnh Bắc Giang là các ca trong khu phong tỏa liên quan đến các khu công nghiệp.

Thêm đầu bếp khách sạn Sheraton (nhà ở Long An) mắc Covid-19, chuỗi lây nhiễm liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng tăng lên thành 37 ca

Theo Bộ Y tế, trong đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam (từ ngày 27.4 đến nay) đã có thêm 3.294 ca mắc Covid-19.
Hiện, 1.038.741 liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm cho các đối tượng ưu tiên trên cả nước. Tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang khẩn trương tiêm chủng cho công nhân trong các khu công nghiệp từ chiều 27.5.
Tại Bắc Giang, đêm 27.5, Bệnh viện dã chiến số 2 đã thiết lập với quy mô 620 giường cùng 500 cán bộ nhân viên y tế, tiếp nhận hơn 500 ca mắc Covid-19 chuyển tới từ Bệnh viện tâm thần Bắc Giang và H.Việt Yên. Đây là những ca mắc được ghi nhận trong những ngày qua.
Bệnh viện Dã chiến số 2 ngoài hệ thống camera được lắp đặt sẵn của nhà thi đấu tỉnh đã được bổ sung rất nhiều camera từ hành lang đến các buồng bệnh. Các buồng có hệ thống đèn, báo động để bệnh nhân có thể bấm báo hiệu cho y bác sĩ khi cần. Tất cả hình ảnh sẽ được truyền lên trung tâm, có biện pháp xử trí kịp thời.

Nóng ruột như lửa đốt khi Bệnh viện Hoàn Mỹ phong tỏa vì Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.