Long An bỏ tất cả các chốt kiểm soát dịch Covid-19 từ 0 giờ ngày 18.10

Bắc Bình
Bắc Bình
17/10/2021 19:05 GMT+7

Các trạm kiểm soát dịch Covid-19 trên các tuyến quốc lộ và các chốt do UBND tỉnh Long An lập giáp ranh với các tỉnh, thành sẽ được dỡ bỏ từ 0 giờ ngày 18.10.

Chiều 17.10, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết vừa ký ban hành công văn thông báo từ 0 giờ ngày 18.10, UBND tỉnh Long An chỉ đạo dừng kiểm tra tại tất cả chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên các tuyến quốc lộ và các chốt do UBND tỉnh Long An lập giáp ranh với các tỉnh, thành.

Từ 0 giờ ngày 18.10, Long An sẽ dừng việc kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên các tuyến Quốc lộ qua địa bàn tỉnh, cũng như tất cả các chốt cửa ngõ khác vào tỉnh

BẮC BÌNH

Đây là một biện pháp nới lỏng giãn cách tiếp theo của UBND tỉnh Long An theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia đi lại, làm ăn chính đáng trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An.

Số ca Covid-19 các tỉnh miền Tây tăng nhanh

Trước đó, áp dụng Nghị quyết 128, từ 0 giờ ngày 16.10, UBND tỉnh Long An đã cho phép hoạt động lại đối với hầu hết các lĩnh vực trong đời sống, văn hóa, xã hội, kinh tế cho người dân với điều kiện là người dân đã tiêm chủng vắc xin Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng, đặc biệt là phải có xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong 72 giờ.

Hiện, chỉ còn các cơ sở kinh doanh các dịch vụ như vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, xông hơi, internet, trò chơi điện tử, câu lạc bộ khiêu vũ, các tụ điểm hát với nhau vẫn phải tiếp tục dừng theo chỉ đạo của UBND tỉnh Long An cho đến khi có thông báo mới.

Nhiều người dân Long An đã đến quán cà phê

BẮC BÌNH

Căn cứ diễn biến dịch Covid-19 thực tế tại địa phương so với hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh Long An tự xếp loại mức độ 2 (tương đương màu vàng) cho toàn bộ địa bàn tỉnh.

Từ ngày 27.5 đến 17.10, tỉnh Long An ghi nhận 33.700 ca nhiễm Covid-19, trong ngày có 54 ca nhiễm mới trong các khu cách ly tập trung. Hiện, Long An đã thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 được 2.438.969 mũi; trong đó, có 1.455.729 người được tiêm mũi 1 (tỷ lệ 100,24%) và 983.240 người đã hoàn thành mũi 2 (tỷ lệ 67,71%).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.