Lời khuyên cho người trẻ

31/12/2015 08:14 GMT+7

Phong trào khởi nghiệp của giới trẻ VN ngày càng phát triển. Sự kiện VN gia nhập AEC cũng khiến họ hào hứng.

Phong trào khởi nghiệp của giới trẻ VN ngày càng phát triển. Sự kiện VN gia nhập AEC cũng khiến họ hào hứng.

Tuy nhiên, theo ông Trần Công Danh, Giám đốc điều hành Công ty Maxlink Education, phải thay đổi tư duy và cách hành xử. Tư duy khởi nghiệp giờ đây không chỉ gói gọn trong nước mà phải là khu vực, xa hơn là những nền kinh tế tiên tiến khác. Người trẻ cần nhìn nhận lại kiến thức, không ngừng trau dồi kinh nghiệm thực tế, áp dụng việc học vào thực tiễn và phù hợp với nhu cầu phát triển xã hội. Có như vậy mới chủ động trong cuộc chơi hội nhập.
Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch HĐQT Think Big Group, cho rằng người trẻ VN có khả năng tư duy tốt nhưng khả năng làm việc nhóm lại kém và đặc biệt là ngoại ngữ kém nên sẽ hạn chế những cơ hội của bản thân. Trong khi đó, trình độ chuyên môn và sự chuyên nghiệp của lao động trong khu vực ở mặt bằng chung cao hơn VN nên khi hội nhập, muốn có được công việc tốt, thu nhập cao thì cần cải thiện khả năng làm việc, đặc biệt là tiếng Anh và khả năng làm việc nhóm.
Theo ông Mai Văn Thiên, Phó ban Quản lý nguồn nhân lực thuộc Tập đoàn dệt may VN, để không mất việc trên “sân nhà” thì người trẻ VN cần nỗ lực hơn, vì so với các nước, lao động VN còn yếu nhiều kỹ năng. “Nếu chú trọng hơn các kỹ năng xử lý công việc khi gặp khủng hoảng, hoàn thiện nhanh các kỹ năng mềm thì tôi tin người trẻ VN đủ sức cạnh tranh ở sân chơi này”, ông Thiên nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.