Lời hẹn sau tết

27/01/2022 17:46 GMT+7

Sắp xếp lại nguồn nhân lực để tạo đà cho sự phục hồi, phát triển sẽ là câu chuyện mới sau một cái tết...

Những chuyến rời bỏ TP để trở về quê nhà vào thời điểm TP.HCM căng thẳng bởi dịch bệnh đã báo trước về tình trạng thiếu hụt, mất cân bằng nguồn nhân lực trong nhiều ngành kinh tế, đặc biệt là trong sản xuất công nghiệp trong mấy tháng cuối năm.

Câu chuyện người về quê vì không trụ nổi được ở TP sau gần bốn tháng giãn cách, đời sống lâm vào cảnh bấp bênh cho chính sách an sinh không thể đủ độ phủ và đảm bảo đáp ứng toàn diện đã được kể nhiều trên truyền thông. Và hệ lụy đối với sự phát triển của TP cũng đã được các nhà quản trị phân tích kỹ thời gian qua. Lãnh đạo TP cũng nhiều lần ghi nhận cống hiến của người nhập cư cho sự phát triển của kinh tế TP...

Nhưng đời sống của họ - người lao động nhập cư phải chạy dịch về quê - trong mấy tháng vừa qua ra sao ở nơi quê nhà khi mà mọi phép tính mưu sinh bắt đầu với những thách đố cân não? Gia đình họ gặp khó khăn gì trên chính quê hương mình khi cơ hội việc làm rất ít, chuyện học hành của con cái bị gián đoạn?... Đó là những câu hỏi dấy lên trước một cái tết, khi nhu cầu tiêu dùng mua sắm tăng lên nhưng với người lao động trở về quê với hai bàn tay trắng, khoảng thời gian vài ba tháng cuối năm chưa đủ để thích nghi và phục hồi.

Cái tết này có thể là điểm mốc trong tính toán của đa số. Chắc rằng một trong những kế hoạch phổ biến của họ sẽ là sau tết lại lên TP kiếm việc, mưu sinh với mong muốn cuộc sống sẽ quay về nhịp điệu bình thường, mọi bất an và ấn tượng nặng nề trở thành ký ức của hôm qua.

Sắp xếp lại nguồn nhân lực để tạo đà cho sự phục hồi, phát triển sẽ là câu chuyện mới sau một cái tết, nhưng có lẽ đã được nhiều doanh nghiệp tính toán, chuẩn bị trong suốt thời gian qua. Bộ phận nhân sự và công đoàn của nhiều công ty, xí nghiệp thậm chí đã có những động viên, hỗ trợ tiền ăn tết cho gia đình nhân công đang ở các vùng quê để họ hưởng một cái tết đầy đủ cùng gia đình, với lời hẹn sẽ trở lại làm việc sau tết. Chính sách tốt để mời gọi người lao động trở lại cũng các doanh nghiệp được chú trọng để thu hút nguồn lao động chất lượng.

Nhìn rộng ra xã hội đô thị, thì lãnh đạo TP.HCM cũng đã có nhiều lần kêu gọi người lao động trở lại với những hứa hẹn về chính sách an sinh tốt hơn, đảm bảo để họ yên tâm đóng góp, gắn bó với TP. Một trong những điều quan trọng nhất với người lao động nhập cư đang ăn nốt cái tết ở quê rồi lên phố làm việc trở lại, đó chính là TP.HCM trong vài tuần trước tết đã trở thành vùng xanh - vùng an toàn và mọi sinh hoạt đời sống đang dần trở lại bình thường trong thận trọng.

Những tín hiệu đó cho thấy rằng chắc chắn sau Tết Nhâm Dần, TP.HCM sẽ trở lại hình ảnh đông đúc như trước đây. Việc tổ chức an sinh, vận hành lại mạng giới thiệu việc làm, giới thiệu chỗ ở, ưu tiên thủ tục đăng ký học hành cho người lao động... là những mạng mục công việc cần được doanh nghiệp và cơ quan chức năng quan tâm kích hoạt sớm, chuyên nghiệp và trách nhiệm.

Cam kết trở lại TP sau Tết Nguyên đán của người lao động khắp mọi miền đất nước hứa hẹn mang lại đầy đủ những giá trị nội lực, gia tăng sức bật cho TP.HCM trong năm mới. Những ngày giáp tết, đã có thể nhìn thấy những chuyển biến tốt lành cho năm mới đối với chính người lao động, doanh nghiệp TP và sức khỏe nền kinh tế nói chung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.