Lợi dụng xây dựng nông thôn mới khai thác cát trái phép

Phạm Anh
Phạm Anh
09/06/2018 09:50 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum có văn bản yêu cầu khẩn trương xử lý nghiêm vụ doanh nghiệp lợi dụng xây dựng nông thôn mới để khai thác cát trái phép trên sông Pô Kô.

Chiều 8.6, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu khẩn trương xử lý nghiêm vụ doanh nghiệp lợi dụng xây dựng nông thôn mới để khai thác cát trái phép trên sông Pô Kô, thuộc làng Broong Mỹ, xã Đăk Môn, H.Đăk Glei.
Ông Hòa yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm tập thể, cá nhân liên quan vụ việc nói trên và báo cáo kết quả về UBND tỉnh, để công khai cho người dân biết.
Trước đó, ngày 30.5 và 1.6, Sở TN-MT Kon Tum phát hiện Công ty TNHH MTV Long Thịnh Lộc tổ chức khai thác cát trên sông Pô Kô, thuộc làng Broong Mỹ, địa điểm khai thác nằm ngoài khu vực được cho phép để phục vụ công trình nông thôn mới địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.