Lời chúc của thế hệ đi trước dành cho các cô gái ‘kim cương’

18/07/2023 06:33 GMT+7

Chỉ còn ít ngày nữa, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chính thức bước chân lên thảm cỏ giải vô địch thế giới - cột mốc lịch sử là kết quả tích lũy của rất nhiều thế hệ từng gắn bó và cống hiến cho bóng đá nữ VN.

CÚ HÍCH MẠNH MẼ CHO BÓNG ĐÁ VN

Những đàn chị đi trước đã gửi nhiều lời chúc may mắn đến đàn em của mình, bằng cả sự thương yêu và tôn trọng tuyệt đối. Quả bóng vàng nữ VN năm 2008 Đỗ Thị Ngọc Châm, Vua phá lưới giải vô địch quốc gia nữ hai năm 2008 và 2009, chia sẻ: "Đội tuyển nữ VN tham dự World Cup như một giấc mơ tuyệt đẹp. Đó là thành quả từ sự nỗ lực tột bậc của tập thể đội bóng, nhờ sự hỗ trợ rất lớn của ngành thể thao, của Liên đoàn Bóng đá VN và người hâm mộ. Tôi chúc người thầy đáng kính của mình cùng các học trò sẽ tự tin, làm hết sức có thể, để tạo dấu ấn nào đó ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Nhìn lại chặng đường đầy gian khổ mà đội nữ VN đã trải qua tại giải châu Á - vòng loại World Cup nữ 2023, chúng ta càng khâm phục hơn ý chí ngoan cường, quật khởi của các cô gái "kim cương". Ở thời điểm đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung không chỉ chiến thắng chính bản thân mình, chiến thắng đại dịch Covid-19 mà còn có những trận đấu để đời, và xuất sắc giành vé đi World Cup".

Lời chúc của thế hệ đi trước dành cho các cô gái ‘kim cương’ - Ảnh 1.

Cựu danh thủ Ngọc Châm

FBNV

Lời chúc của thế hệ đi trước  - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng đá nữ VN nhận nhiều lời chúc trước khi bước vào đấu trường World Cup

NGỌC DƯƠNG

Hoa khôi của bóng đá nữ VN bày tỏ: "Tôi mong người hâm mộ sẽ luôn sát cánh nhưng đừng đặt quá nhiều kỳ vọng phải có thành tích tốt ngay lập tức, vì gặp những đội mạnh nhất nhì thế giới sẽ rất khó khăn. Tôi kỳ vọng World Cup sẽ là bước đệm mở ra cơ hội để sau Huỳnh Như còn có thêm Thanh Nhã, Chương Thị Kiều, Bích Thùy… vươn ra châu Á hoặc châu Âu. Điều đó sẽ là bước ngoặt thay đổi cuộc sống của họ, tạo cú hích mạnh mẽ đến sự phát triển của bóng đá nữ VN".

World Cup 2023 là cơ hội cho những nữ tuyển thủ Việt Nam muốn xuất ngoại

"KHÔNG AI TRẢI HOA HỒNG DƯỚI CHÂN MÌNH"

Là một trong những nhân vật đặc biệt xuất sắc của bóng đá nữ VN một thời, Quả bóng vàng nữ VN Lưu Ngọc Mai bày tỏ: "Thấy các đàn em, các học trò đến được World Cup, tôi hạnh phúc và tự hào lắm. Lần đầu tiên VN đến được đây, được sánh vai cùng các cường quốc mạnh nhất thế giới về bóng đá nữ, quả là cột mốc lịch sử vĩ đại của bóng đá VN. Sân chơi này khắc nghiệt, đòi hỏi bản lĩnh, trí tuệ, sự đoàn kết, đồng lòng của mỗi thành viên đội tuyển. Các cầu thủ được va chạm với các đấu thủ giỏi, tầm cỡ, sẽ tiến bộ và phát triển nhanh hơn. Thế hệ tiếp sau sẽ coi đó như tấm gương sáng để phấn đấu, đưa bóng đá VN không chỉ dự World Cup lần này mà còn trong tương lai gần".

Lời chúc của thế hệ đi trước dành cho các cô gái ‘kim cương’ - Ảnh 4.

Hoàng Thị Loan và đồng đội tập ngày 17.7

VFF

Lời chúc của thế hệ đi trước dành cho các cô gái ‘kim cương’ - Ảnh 5.

HLV Mai Đức Chung (phải) tận tâm

Ngọc Mai chia sẻ: "Tôi biết ra biển lớn khó lắm. Các trận giao hữu với các đối thủ mạnh đã là thuốc thử hạng nặng cho chúng ta, khi vào giải chính thức sự khắc nghiệt còn cao hơn gấp bội phần. Đội tuyển nữ VN đang rất quyết tâm để lại dấu ấn ở lần đầu dự World Cup. Không ai trải hoa hồng dưới chân mình bước đi cả. Nên quan trọng nhất là cùng nhau vượt qua khó khăn để khẳng định bản thân. Tôi rất vui khi bóng đá nữ lúc này được lãnh đạo quan tâm nhiều, nhận sự hỗ trợ rất lớn của xã hội, nhà tài trợ… Đó chính là những nguồn động lực quý giá để đội nữ cống hiến tối đa sức lực của mình".

GIEO HẠT MẦM ƯỚC MƠ

Là HLV nữ đầu tiên và duy nhất của VN đến lúc này đạt chứng chỉ huấn luyện Pro của AFC, cựu danh thủ Văn Thị Thanh đang dẫn dắt đội tuyển U.15 nữ VN với khát vọng ươm mầm cho tương lai. Nữ chuyên gia đá phạt lừng danh một thời chia sẻ: "Lần đầu tiên bao giờ cũng rất đặc biệt, nhất là ở đấu trường đẳng cấp như World Cup. Nhìn vào bước chuẩn bị của thầy trò HLV Mai Đức Chung, tôi thấy đội tuyển nữ VN chưa đá đã… lời, vì người ta mất rất nhiều tiền để gặp những đội hàng đầu thế giới. Đằng này, BHL và cầu thủ VN được học hỏi rất nhiều ở những trận chạm trán bổ ích với các đội tuyển Đức, New Zealand, Tây Ban Nha ở các trận giao hữu và sau đó là Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha tại vòng bảng World Cup. Đó là những trải nghiệm mà sân chơi Đông Nam Á và phần lớn châu Á chúng ta khó tiếp cận được. Cơ hội góp mặt ở World Cup mới tuyệt vời nhường nào với những người làm chuyên môn và nhất là cầu thủ".

Lời chúc của thế hệ đi trước dành cho các cô gái ‘kim cương’ - Ảnh 6.

HLV Văn Thị Thanh

Văn Thị Thanh nói tiếp: "Kỳ World Cup này chúng ta có thể chưa có trận thắng khi rơi vào bảng có những đội mạnh nhất nhì thế giới nhưng không sao cả, chúng ta cứ chơi với sự tự tin của mình. Hãy nhìn bóng đá Hàn Quốc phải chờ đến 48 năm mới có được chiến thắng đầu tiên ở World Cup nam cơ mà. Nhưng World Cup là cột mốc khẳng định, là bước đệm phấn đấu cho các thế hệ đàn em khát khao trở thành nhân vật chính trong tương lai. Vì thế điều cốt yếu không phải là thắng hay có điểm mà là gieo hạt giống niềm tin rằng, chỉ cần kiên trì và nỗ lực học hỏi, một ngày nào đó VN sẽ có bàn thắng, có chiến thắng ở đấu trường World Cup nữ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.