Lời cảnh báo của Man City, M.U tìm lại hy vọng vào tốp 4 Ngoại hạng Anh

Giang Lao
Giang Lao
17/03/2024 08:34 GMT+7

Man City đã đưa ra lời cảnh báo nặng ký tới Real Madrid sau trận thắng quá dễ trước Newcastle với tỷ số 2-0 tại tứ kết Cúp FA rạng sáng 17.3. Trong khi Tottenham nhận cú sốc trước Fulham, tạo cơ hội cho M.U.

Trên sân nhà Etihad, Man City dễ dàng khuất phục Newcastle trong trận tứ kết Cúp FA nhờ 2 bàn thắng của Bernardo Silva ghi các phút 13 và 31, để giành quyền vào bán kết giải đấu cúp lâu đời nhất thế giới. Thành quả này giúp "Man xanh" tiếp tục nuôi hy vọng lặp lại cú ăn ba như mùa trước.

Lời cảnh báo của Man City, M.U tìm lại hy vọng vào tốp 4 Ngoại hạng Anh- Ảnh 1.

Man City quá mạnh so với Newcastle

REUTERS

"Man City đã thể hiện phong độ quá ấn tượng và luôn duy trì lối chơi với đẳng cấp cao. Đây là lời cảnh báo nặng ký gửi đến Real Madrid, đối thủ của họ trong các trận tứ kết Champions League diễn ra giữa tháng 4", tờ Marca (Tây Ban Nha) bày tỏ.

Cũng rạng sáng 17.3, Real Madrid đánh bại đối thủ Osasuna với tỷ số 4-2 để tiếp tục dẫn đầu giải La Liga gần như tuyệt đối với 72 điểm, cầm chắc ngôi vô địch trong tay khi đội hạng nhì Girona hụt hơi (thua Getafe 0-1) kém đến 10 điểm.

Trong khi đó, Man City xếp thứ 3 giải Ngoại hạng Anh với 63 điểm ngay sau Arsenal và Liverpool (đều có 64 điểm). Đội bóng của HLV Pep Guardiola sẽ trở lại thi đấu sau lịch FIFA Days tháng 3 với trận gặp Arsenal ngày 31.3 để quyết định ngôi đầu bảng.

Cũng khi đó, những ngôi sao bị chấn thương như thủ môn số 1 Ederson trở lại, giúp Man City có đủ lực lượng tốt nhất bước vào giai đoạn then chốt để hướng đến mục tiêu lặp lại cú ăn ba lịch sử như mùa trước, gồm vô địch Ngoại hạng Anh, Cúp FA và Champions League.

Tottenham nhận cú sốc

Trong lúc nhiều đội thi đấu ở Cúp FA, Tottenham đấu vòng 29 giải Ngoại hạng Anh trước Fulham, nhưng nhận cú sốc khi để thua đậm với tỷ số 0-3. Trận thua khiến thầy trò HLV Ange Postecoglou có thể trả giá cho mục tiêu vào tốp 4.

Spurs hiện vẫn xếp thứ 5 với 53 điểm bỏ lỡ cơ hội giành vị trí thứ 4 của Aston Villa (55 điểm, sắp đấu với West Ham lúc 21 giờ ngày 17.3). Trong khi phía sau, M.U xếp thứ 6 với 47 điểm, nay sẽ có cơ hội trở lại cuộc đua tốp 4.

Lời cảnh báo của Man City, M.U tìm lại hy vọng vào tốp 4 Ngoại hạng Anh- Ảnh 2.

M.U có cơ hội trở lại tranh tốp 4 Ngoại hạng Anh do Tottenham sa sút

AFP

M.U ở vòng này không thi đấu, khi sẽ gặp Liverpool trong trận tứ kết Cúp FA lúc 22 giờ 30 tối 17.3. Thầy trò HLV Erik ten Hag sẽ trở lại thi đấu giải Ngoại hạng Anh với trận gặp Brentford lúc 3 giờ ngày 31.3, nếu giành chiến thắng sẽ gia nhập trở lại cuộc đua tốp 4 với cục diện rất hấp dẫn cho đến cuối mùa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.