Lời cảm tạ

28/10/2021 06:10 GMT+7

Chồng: Vũ Xuân Đề và các con: Vũ Hồng Chương, Vũ Thị Hồng Vân; Vũ Hồng Trường, Vũ Thanh Lâm đồng cảm tạ.

Gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các cô, các dì, chú, bác, anh, chị, em, cháu, chắt họ hàng nội ngoại, gia đình thông gia, hàng xóm láng giềng, bạn bè thân hữu; Phóng viên các báo: Tuổi Trẻ, Pháp luật, Thanh Niên; Ban lãnh đạo, các Cơ quan đoàn thể: Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP.Thủ Đức; Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.Thủ Đức; TAND TP.HCM, Viện KSND TP.HCM; TAND TP.Thủ Đức; Viện KSND TP.Thủ Đức; Viện KSND Q. Phú Nhuận; Viện KSND Q.3; Toà Hình sự - TAND TP.HCM; Phòng 3 - Viện KSND TP.HCM; Công an TP. Thủ Đức; Cơ quan thi hành án Hình sự - Công an TP.Thủ Đức; Cơ quan Thi hành án dân sự TP.Thủ Đức và TAND các quận, huyện; Viện KSND các quận, huyện; UBND P.2, Q.Phú Nhuận; Sở NN-PTNT TP.HCM; Trung tâm khuyến nông - Sở NN-PTNT TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM; Khoa tiếng Nga, Khoa tiếng Anh - Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Khoa Ngoại ngữ Trường ĐH Sài Gòn, Khoa Ngoại ngữ Trường ĐH Mở, Khoa Du lịch - ĐH Văn Hiến; Hệ thống luật Thịnh Trí - Văn phòng công chứng Nguyễn Thành Hưng, Ngân hàng Vietcombank - Phòng giao dịch Điện Biên - Chi nhánh Tây Hồ (Hà Nội). Quý Sư Thầy Chùa Thiên Hưng, Q.Bình Thạnh, Dịch vụ mai táng Nghĩa Hiệp, Q.Bình Thạnh đã gửi vòng hoa, phúng viếng, chia buồn, tiễn đưa:

Cụ bà: ĐỖ THỊ NHUNG, sinh năm: 1934, Quê quán: Xã An Ninh, H.Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình. Từ trần ngày 19.10.2021. Hưởng thọ: 88 tuổi. Tang lễ được tổ chức tại số: 35 Hoa Đào, P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Trân trọng cảm ơn.

Chồng: Vũ Xuân Đề và các con: Vũ Hồng Chương, Vũ Thị Hồng Vân; Vũ Hồng Trường, Vũ Thanh Lâm đồng cảm tạ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.