Logo Nước hoa của SV ĐH Duy Tân nhận Cup 'American Graphic Design USA 2021'

07/12/2021 08:00 GMT+7

Thiết kế logo cho một thương hiệu nước hoa hương thiên nhiên, thảo mộc, gỗ mang xu hướng hiện đại, Nguyễn Khánh Hiền, sinh viên ngành Thiết kế Đồ họa của (ĐH) Duy Tân đã sử dụng phần mềm Adobe Illustrator để tạo nên logo “Ơ bai”.

Tác phẩm thiết kế logo nước hoa “Ơ bai” đã mang về cho Khánh Hiền chiếc Cup danh giá thuộc hạng mục Student Work của Giải thưởng “American Graphic Design” (Thiết kế Đồ họa Hoa Kỳ) năm 2021.

Nguyễn Khánh Hiền - sinh viên ngành Thiết kế Đồ họa, ĐH Duy Tân

“American Graphic Design Awards” vốn là cuộc thi thường niên lớn nhất của Graphic Design USA (GDUSA) - tạp chí thiết kế đồ họa dành cho cộng đồng sáng tạo chuyên nghiệp, nằm trong top tạp chí thiết kế hàng đầu của Mỹ được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1963. “American Graphic Design Awards” cũng nằm trong Top 15 cuộc thi thiết kế đồ họa uy tín nhất của Mỹ. Năm 2021 là lần thứ 58 cuộc thi được tổ chức và năm nay có hơn 11.000 tác phẩm dự thi thuộc 28 hạng mục khác nhau, trong đó không chỉ có các tác phẩm của cộng đồng sáng tạo chuyên nghiệp như các công ty thiết kế, công ty quảng cáo, mà còn có của các “freelancer”, các sinh viên còn đi học và những đối tượng khác. Những người chiến thắng khi tham gia dự thi sẽ nhận được Chứng nhận Giải thưởng in nổi cho từng tác phẩm chiến thắng và đủ điều kiện để tái xuất bản trên cả ấn phẩm GDUSA Awards lần thứ 58 và cả trên tạp chí online.

Tham gia dự thi “American Graphic Design Awards 2021”, Nguyễn Khánh Hiền đã sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa Adobe Illustrator kết hợp với những kiến thức về hình khối, vận dụng nghệ thuật chữ cùng việc lựa chọn tông màu tím làm nền và màu xanh, màu vàng cho chữ “Ơ bai” để tạo nên một logo nước hoa ấn tượng, nổi bật. “Xuất phát từ ý tưởng ban đầu là thiết kế logo cho một thương hiệu nước hoa, có mùi hương hoa thiên nhiên, thảo mộc và gỗ theo xu hướng hiện đại, em liền nghĩ đến vùng cao Tây nguyên Việt Nam. Trong quá trình lên ý tưởng logo, các chữ Bana, Êđê, Jrai khiến em đặc biệt quan tâm nghiên cứu và từ đó sáng tạo theo phong cách các nghệ thuật chữ này. May mắn, được nghe ‘Tình khúc Ơ bai’ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, và tên nước hoa Ơ bai chính là bắt nguồn từ gợi ý này. Em mong muốn khi sử dụng dòng nước hoa mang tên Ơ bai này, ‘phái đẹp’ sẽ thêm phần thanh lịch và quyến rũ, vừa hồn nhiên nhưng cũng vừa hoang dại và bí ẩn như đại ngàn Tây nguyên", Khánh Hiền chia sẻ.

Logo do Khánh Hiền đã giành Cup

Giải thưởng “American Graphic Design USA 2021”

“American Graphic Design Awards 2021” là một sân chơi lớn với quy mô toàn cầu và cũng là cuộc thi đầu tiên cô sinh viên Thiết kế Đồ họa, ĐH Duy Tân - Nguyễn Khánh Hiền dự thi. Trong quá trình thi, Khánh Hiền đã được Ban Giám hiệu cùng ThS. Trần Thanh Bình - Trưởng Bộ môn Thiết kế Đồ họa, Khoa Kiến trúc & Mỹ thuật, ĐH Duy Tân động viên, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất. Bên cạnh đó, Khánh Hiền cũng được thầy Nguyễn Tri Phương Đông - Giảng viên giảng dạy môn Thiết kế Logo trực tiếp hướng dẫn và tư vấn để Khánh Hiền có thể hoàn thiện tác phẩm của mình.

Khánh Hiền cho biết: “Lần đầu tiên tham gia một sân chơi lớn, lại là một cuộc thi uy tín của một tạp chí thiết kế đồ hoạ lâu đời của Mỹ mà nhận được giải thưởng, em thực sự rất bất ngờ và vui mừng. Không chỉ có được cơ hội trải nghiệm, thử thách bản thân mà American Graphic Design Awards còn mang đến cho em cơ hội khám phá năng lực của chính mình. Giải thưởng lần này thực sự là một trong những niềm tự hào lớn trong cuộc đời và cũng sẽ là một bước đệm để em nỗ lực nhiều hơn nữa, gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. Đặc biệt là giúp em có thêm động lực để biến ước mơ trở thành một nhà thiết kế đồ hoạ giỏi, nhất là ở mảng sách truyện minh họa và dựng phim 2D-3D của mình trở thành hiện thực”.

Được biết, tại “American Graphic Design Awards” năm 2020 (năm ngoái), ĐH Duy Tân cũng đã có một sinh viên ngành Thiết kế Đồ họa là Nguyễn Thị Thùy Trâm cũng đã nhận được giải của cuộc thi danh giá này với Thiết kế Logo về nội y mang tên “Anna underwear boutique”. Việc liên tiếp có sinh viên đạt giải ở những cuộc thi về Thiết kế Đồ họa uy tín, mang tầm cỡ quốc tế đã phần nào cho thấy được chất lượng đào tạo cũng như tài năng và bản lĩnh của sinh viên ĐH Duy Tân trên đấu trường quốc tế ở ngành học này.

ĐẠI HỌC DUY TÂN

· Top 500 ĐH Tốt nhất Thế giới theo Bảng xếp hạng Times Higher Education (THE) năm 2022.

· Top 700 ĐH tốt nhất Thế giới theo Xếp hạng của Shanghai Ranking năm 2021.

· Top 210 ĐH Tốt nhất Châu Á năm 2022 theo QS Asian University Rankings.

· ĐH thứ 2 của Việt Nam đạt kiểm định ABET của Mỹ, có nhiều kiểm định ABET nhất Việt Nam.

· Top 107 Thế giới trong xếp hạng các trường đại học ở các nền kinh tế mới nổi năm 2022 theo Times Higher Education (THE).

· Top 577 các trường ĐH tốt nhất toàn cầu năm 2022 theo U.S. News & World Report

· Xếp thứ 3 ĐH của Việt Nam (thứ 1482 thế giới) trên bảng xếp hạng các Đại học trên Thế giới - CWUR.

· Xếp thứ 2/12 ĐH của Việt Nam (thứ 770 thế giới) trên bảng xếp hạng theo Học thuật - URAP.

· Xếp thứ 2 của Việt Nam trên bảng xếp hạng Nature Index 2020.

· Xếp thứ 3 Việt Nam, 1466 Thế giới trên Bảng xếp hạng Website các Trường Đại học trên thế giới do Webometrics đánh giá và công bố vào cuối tháng 1.2021.

· Ngành Khoa học Máy tính & Kỹ thuật có thứ hạng trong nhóm 301-400 Thế giới, Top 1 tại Việt Nam và Ngành Kỹ thuật Điện Điện tử có thứ hạng trong nhóm 401-500 Thế giới, đứng thứ 2 tại Việt Nam theo bảng xếp hạng Shanghai Ranking 2021.

· Lĩnh vực Khoa học Máy tính & Kỹ thuật Công nghệ xếp hạng Top 251-300 Thế giới theo Bảng xếp hạng Times Higher Education (THE) năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.