Lockheed Martin phát triển hệ thống cảnh báo tên lửa mới cho Không quân Mỹ

Khánh An
Khánh An
15/08/2018 09:30 GMT+7

Bên cạnh hệ thống mới, Lockheed Martin cũng giành được hợp đồng phát triển vũ khí bội siêu thanh cho Lầu Năm Góc.

Hãng Lockheed Martin vừa giành được hợp đồng với Không quân Mỹ nhằm cung cấp 3 vệ tinh cảnh báo tên lửa trị giá lên đến 2,9 tỉ USD (67.475 tỉ đồng), theo Reuters.
Không quân Mỹ cho biết các vệ tinh này tiên tiến hơn hệ thống đang sử dụng trong việc cảnh báo tên lửa giữa bối cảnh ngày càng có nhiều mối đe dọa.
“Tốc độ là điều đáng chú ý khi chúng tôi phát triển các hệ thống mới này. Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp khả năng cảnh báo tên lửa để có thể tồn tại được trong môi trường đầy thử thách vào giữa thập niên tới”, theo Bộ trưởng Không quân Heather Wilson.
Cũng trong ngày 14.8, Đài CNBC dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay Lockheed Martin vừa giành được hợp đồng thiết kế nguyên mẫu vũ khí bội siêu thanh cho Không quân, giữa bối cảnh Mỹ đang cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực này với Nga và Trung Quốc.
Theo hợp đồng trị giá tối đa 480 triệu USD, Lockheed Martin sẽ phát triển hệ thống mới tại cơ sở ở bang Florida và dự kiến hoàn tất vào tháng 11.2021.
Vũ khí bội siêu thanh có thể đạt tốc độ Mach 5 hoặc cao hơn, tương đương gấp 5 lần tốc độ âm thanh hay 1,6 km/giây.
[VIDEO] Giữa băng tuyết Alaska là lá chắn tên lửa bảo vệ nước Mỹ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.