Lốc xoáy ở Vĩnh Phúc làm 3 người chết, 18 người bị thương

11/06/2020 06:15 GMT+7

Mưa lớn và lốc xoáy bất ngờ xảy ra ở Vĩnh Phúc đã cuốn sập mái tôn một công ty gỗ rộng hàng ngàn mét vuông, đè lên hàng chục công nhân đang làm việc. Hậu quả 3 người chết, 18 người bị thương.

Tối 10.6, ông Lê Duy Thành, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết UBND tỉnh này đã họp khẩn sau vụ thiên tai đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Trung Mỹ (H.Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) khiến 3 người chết, 18 người bị thương.

Hoảng loạn, đau thương sau cơn lốc xoáy dữ dội ở Vĩnh Phúc

Khoảng 18 giờ cùng ngày, mưa lớn và lốc xoáy bất ngờ xảy ra tại xã Trung Mỹ. Lốc đã cuốn sập mái tôn một công ty gỗ rộng hàng ngàn mét vuông, đè lên hàng chục công nhân đang làm việc.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương tổ chức cứu hộ. Theo ông Thành, bước đầu xác định thiên tai đã làm 3 người tử vong, 18 người bị thương, đều là công nhân của công ty gỗ.
Đến khoảng 22 giờ, công tác cứu hộ cứu nạn đã hoàn thành. Ngoài ra một số nhà dân cũng bị tốc mái, ảnh hưởng.

Nghệ An nắng nóng 41,3oC, Bắc bộ tăng nhiệt trở lại

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong ngày 10.6 đã ghi nhận nắng nóng đặc biệt gay gắt nhiều nơi ở bắc Trung bộ. Trong đó, tại Nghệ An, nhiệt độ cao nhất đo được tại Con Cuông lên tới 41,3oC; Quỳ Hợp 40,5oC; Tương Dương 39,9oC. Nhiệt độ tại H.Tuyên Hóa (Quảng Bình) cũng lên tới 39,3oC.
Tại Bắc bộ, nhiệt độ cao nhất đo được tại TP.Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) là 39,5oC; tại Lạc Sơn (Hòa Bình) là 39oC.
Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ hôm nay 11.6, nắng nóng tại Bắc bộ sẽ gia tăng cường độ. Nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra diện rộng ở Bắc bộ và Trung bộ. Trong đó vùng núi tây bắc Bắc bộ, vùng núi bắc Trung bộ dự báo có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 39oC. Dự báo nắng nóng ở Bắc bộ duy trì đến hết ngày 13.6, còn ở Trung bộ kéo dài trong nhiều ngày tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.