Lốc xoáy, hàng trăm căn nhà bị tốc mái

Chỉ trong vòng 1 tháng, tỉnh Quảng Trị phải gánh chịu 2 trận lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm 13 đến ngày 14.10, tại Quảng Trị đã xuất hiện mưa lớn kèm theo lốc xoáy tại nhiều địa bàn.

Trong sáng 14.10, ngành chức năng tỉnh Quảng Trị đã về các địa phương kiểm tra và chỉ đạo khắc phục hậu quả

Trong sáng 14.10, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị đã vào H.Triệu Phong để kiểm tra tình hình thiệt hại. Theo bà Nguyễn Thị Triều Thương, Chủ tịch UBND H.Triệu Phong, lốc xoáy quét qua địa phương đã khiến gần 150 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 20 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, tập trung tại các xã: Triệu Đại, Triệu Phước, Triệu Lăng…

Tại H.Triệu Phong đã ghi nhận có 2 người dân bị thương nhẹ và 1 người bị thương nặng do ngói lợp rơi trúng đầu. Bên cạnh thiệt hại về nhà ở, một số trường học ở xã Triệu Hòa cũng bị hư hỏng, tốc mái. 

Nhiều diện tích cao su tại các xã Triệu Thượng, Triệu Ái… bị gãy đổ; cột điện bị xiêu vẹo gây mất điện cục bộ. Do sóng lớn nên có 5 tàu đánh cá của ngư dân bị hư hỏng. 

Lốc xoáy cũng quét qua huyện Hải Lăng khiến hơn 100 ngôi nhà bị tốc mái tại các Hải An, Hải Khê… và gây hư hại nhiều diện tích hoa màu của người dân ven biển.

Một nhà dân bị gió xoáy giật nát mái ngói

 

Nhiều cơ sở, trường học bị thiệt hại nặng do gió lớn

Tại huyện Vĩnh Linh, lốc xoáy xảy ra tại 3 xã: Vĩnh Thái, Vĩnh Tú và Vĩnh Chấp khiến 15 nhà ở của người dân bị tốc mái, hư hại; trong đó, có 7 nhà dân bị hư hỏng nặng.

Theo báo cáo từ UBND huyện Đakrông, do mưa lớn tại địa phương đã xuất hiện 10 điểm sạt lở trên Quốc lộ 9 và đường Hồ Chí Minh đồng thời gây ngập cục bộ tại các điểm cầu tràn như: Tà Rụt - A Vao, Ba Lòng, Ba Nang…; có nhà dân bị ngập sâu hơn 1 m.

Người dân Quảng Trị đang khẩn trương lợp lại mái nhà sau khi lốc xoáy đi qua

Sạt lở đất đã vùi lấp hoàn toàn 1 ngôi nhà tại xã Ba Nang; may mắn không có thiệt hại về người.

Riêng tại H.Hướng Hóa, hiện nước sông Sê Pôn đang lên nhanh nên chính quyền địa phương đang lên kế hoạch di dời người dân sống dọc con sông này…

Ngày 14.10, ông Hồ Thanh Nghĩ, Chủ tịch UBND xã Châu Hưng A, H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu), cho biết chiều tối ngày 13.10, trên địa bàn xã xuất hiện cơn mưa lớn kéo dài, kèm theo lốc xoáy dữ dội đã làm sập và tốc mái 36 căn nhà của bà con. Trong đó có 2 căn nhà bị sập hoàn toàn, ước tổng thiệt hại về tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng, tuy nhiên rất mai vụ thiên tai không có ai bị thương.
Lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân ẢNH: TRẦN THANH PHONG
Theo ông Nghĩ, sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo UBND xã Châu Hưng A đã khẩn trương, nhanh chóng huy động nhiều lực lượng như công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên xã trực tiếp xuống hiện trường thăm hỏi bà con, giúp khắc phục, dọn dẹp, sửa chữa, xây dựng lại những căn nhà bị hư hại. Để tạo mọi điều kiện nhằm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, trước mắt địa phương trích ngân sách hỗ trợ từ 6 - 6,5 triệu đồng/hộ có nhà bị sập hoàn toàn; hỗ trợ từ 500.000 đồng – 4 triệu/hộ có nhà bị tốc mái. Mức hỗ trợ tùy thuộc vào mức độ thiệt hại của từng căn nhà. (Trần Thanh Phong)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.