Lốc xoáy chết người gây mất điện diện rộng tại Mỹ, dự báo tuyết rơi dày

Khánh An
Khánh An
10/12/2023 10:58 GMT+7

Ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 80.000 người bị mất điện do lốc xoáy tại bang Tennessee (Mỹ), trong khi nhiều khu vực lớn sắp có tuyết rơi dày.

Lốc xoáy chết người gây mất điện diện rộng tại Mỹ, dự báo tuyết rơi dày - Ảnh 1.

Một chiếc xe hơi trong đống đổ nát sau lốc xoáy tại thị trấn Hendersonville (bang Tennessee, Mỹ) hôm 9.12

REUTERS

Hãng Reuters ngày 10.12 đưa tin lốc xoáy nghiêm trọng tại bang Tennessee (Mỹ) khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, gây thiệt hại nhà cửa và khiến hàng chục ngàn người mất điện.

"Tại thời điểm này, chúng tôi có thể xác nhận rằng 3 người đã thiệt mạng, gồm 2 người lớn và một trẻ em do cơn lốc xoáy ập vào chiều nay. Ngoài ra, 23 người đã được điều trị tại bệnh viện", theo chính quyền hạt Montgomery thông báo ngày 9.12 (giờ địa phương).

Văn phòng Quản lý tình trạng khẩn cấp Nashville cho hay có thêm 3 trường hợp thiệt mạng tại các vùng ngoại ô thành phố này. Hơn 80.000 người tại Tennessee mất điện vào tối 9.12.

"Đây là một ngày buồn cho cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi đang cầu nguyện cho những người bị thương, mất người thân và nhà cửa", Thị trưởng Montgomery Wes Golden chia sẻ.

Lốc xoáy chết người gây mất điện diện rộng tại Mỹ, dự báo tuyết rơi dày - Ảnh 2.

Một ngôi nhà bị thiệt hại do lốc xoáy tại thành phố Clarksville (bang Tennesee)

REUTERS

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Montgomery cho biết một số ngôi nhà ở thành phố Clarksville bị thiệt hại do lốc xoáy. Bão lốc còn giật đổ nhiều cây cối, đường dây điện và nhà cửa tại thị trấn Dresden.

Hạt Montgomery County có khoảng 220.000 dân. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tránh ra đường để lực lượng khẩn cấp ứng phó thiệt hại tại nhiều khu vực. Một trường học và một nhà thờ đã được dùng làm nơi trú ẩn tạm thời cho những người bị ảnh hưởng.

Lốc xoáy chết người gây mất điện diện rộng tại Mỹ, dự báo tuyết rơi dày - Ảnh 3.

Đường dây điện tại Clarksville bị thiệt hại

REUTERS

Trong khi đó, Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo về thời tiết mùa đông tại 13 bang, trong khi đợt không khí lạnh tiếp tục kéo dài. Dự kiến một số khu vực sẽ có tuyết rơi dày hơn 25 cm, gây khó khăn cho xe cộ lưu thông, kèm nguy cơ mất nhiệt, bỏng lạnh.

Lốc xoáy chết người gây mất điện diện rộng tại Mỹ, dự báo tuyết rơi dày - Ảnh 4.

Một ngôi nhà bị tuyết phủ tại thị trấn Harrison (bang Maine)

REUTERS

Khuyến cáo được đưa ra tại một số khu vực rộng lớn, trong đó có bang Washington, khu vực phía tây bang Montana và phía bắc Idaho. Xa hơn về phía đông, cảnh báo được đưa ra tại phía đông bang Bắc Dakota, trải dài xuống bang Nam Dakota và phía tây bang Minnesota.

Ngoài ra, hiện tượng El Nino dự kiến sẽ gây ảnh hưởng tại Mỹ trong mùa đông này, dẫn đến lượng mưa trên mức trung bình ở các bang California, Nevada, Georgia, Florida và Louisiana.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.