Lọc máu liên tục cứu sống cháu bé bị rối loạn chuyển hóa nặng

08/04/2016 18:18 GMT+7

Chiều ngày 8.4, bác sĩ Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng cho hay cháu bé 12 tháng tuổi bị rối loạn chuyển hóa bẩm sinh được các bác sĩ cứu sống ngoạn mục.

Chiều ngày 8.4, bác sĩ Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng cho hay cháu bé 12 tháng tuổi bị rối loạn chuyển hóa bẩm sinh được các bác sĩ cứu sống ngoạn mục.

Ảnh: Diệu HiềnẢnh: Diệu Hiền
Bệnh nhân là N.G.H (12 tháng tuổi, trú huyện Điện Bàn, Quảng Nam) nhập viện ngày 2.4 trong tình trạng hôn mê, rối loạn trương lực cơ, suy hô hấp...
Theo người nhà bé G.H thì bé đang khỏe mạnh thì quấy khóc, bỏ bú, rối loạn tri giác.
Qua xét nghiệm cho thấy G.H có biểu hiện suy gan, tăng NH3 máu, rối loạn đông máy, rối loạn toan kiềm nặng.
Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi rối loạn chuyển hoá bẩm sinh và chỉ định điều trị theo phương pháp nhịn ăn hoàn toàn, truyền dịch tĩnh mạch và sử dụng thuốc đặc hiệu.
Thế nhưng sức khỏe bé G.H không cải thiện khi vẫn hôn mê sâu, suy hô hấp nặng.
Vì vậy các bác sĩ cho bé tiếp tục được thở máy và lọc máu liên tục, và ngày 5.4 đã qua khỏi cơn nguy kịch, cai máy thở, xét nghiệm máu cho thấy các rối loạn trở về bình thường (ảnh). Ngày 8.4, trẻ đã được cho uống sữa đặc biệt.
Đây là trường hợp rối loạn chuyển hoá nặng mất bù đầu tiên mà Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng phải áp dụng kỹ thuật lọc máu liên tục mới cứu qua cơn nguy kịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.