Lọc máu cứu trẻ mắc bệnh tay chân miệng mức độ 4

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
01/08/2023 15:42 GMT+7

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định vừa điều trị thành công cho một bệnh nhi 14 tháng tuổi mắc bệnh tay chân miệng mức độ 4.

Ngày 1.8, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cho biết đã điều trị thành công cho một bệnh nhi 14 tháng tuổi mắc bệnh tay chân miệng rất nặng. Đó là trường hợp cháu T.K.D (ở TT.Diêu Trì, H.Tuy Phước, Bình Định).

Ngày 21.7, cháu D. được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định với tình trạng mắc bệnh tay chân miệng. Sau 1 ngày nhập viện, bệnh của cháu D. có dấu hiệu nặng lên. Các bác sĩ khoa Nhi xác định tình trạng bệnh tay chân miệng của bệnh nhi này ở mức độ 2b và quyết định dùng Gamma Globulin để điều trị. Tuy nhiên, sức khỏe của bé vẫn không chuyển biến, lại xuất hiện thêm tình trạng rối loạn hô hấp, có những cơn ngừng thở, sốt cao 40 - 41 độ C…

Kịp thời lọc máu cứu cháu bé mắc bệnh tay chân miệng mức độ 4 - Ảnh 1.

Bác sĩ Phạm Văn Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, thăm khám cho bệnh nhi D.

BẢO THOA

Các bác sĩ quyết định đặt nội khí quản, cho thở máy và tiếp tục điều trị theo phác đồ bệnh tay chân miệng mức độ 3. Lúc này, cháu D. tiếp tục có dấu hiệu nặng hơn, có tình trạng tổn thương não, dấu hiệu thở nấc…

Các bác sĩ nhận định tình trạng mắc bệnh tay chân miệng của cháu D. ở mức độ 4, cần tiến hành lọc máu gấp.

Theo bác sĩ Phạm Văn Dũng, Trưởng khoa Nhi, sau hơn 36 giờ được lọc máu, bệnh trạng của cháu D. dần ổn định nên đã ngưng lọc máu nhưng vẫn cho thở máy và dùng kháng sinh.

Đến ngày 28.7, sau 1 tuần điều trị, cháu D. đã cai được máy thở, sức khỏe dần hồi phục.

Theo bác sĩ Phạm Văn Dũng, bệnh tay chân miệng được giới chuyên môn chia ra 4 mức độ. Mức độ 1 là tổn thương ở da. Mức độ 2 tổn thương lên thần kinh, được chia làm 2 nhóm: nhóm 2a tổn thương nhẹ và nhóm 2b bắt đầu tổn thương nặng hơn. Mức độ 3, bệnh nhân có tình trạng rối loạn đường thở, đây là giai đoạn buộc phải cho thở máy, dùng thuốc hạ huyết áp nếu bệnh nhân có tăng huyết áp. Mức độ 4 có nguy cơ tử vong rất cao, nếu không lọc máu có thể 100% tử vong; ngay cả khi lọc máu vẫn có đến 50% khả năng tử vong.

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Định, từ ngày 19 - 25.7, toàn tỉnh phát hiện 99 ca bệnh tay chân miệng (tăng 20 ca so với tuần trước đó). Trong thời gian này, ngành y tế tỉnh Bình Định ghi nhận 5 ổ dịch tay chân miệng, trong đó có 1 ổ dịch tại trường mầm non.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bình Định ghi nhận 260 ca bệnh tay chân miệng. Các địa phương trong tỉnh có số ca bệnh tay chân miệng nhiều, gồm: TP.Quy Nhơn (87 ca), H.Tuy Phước (43 ca), H.Phù Cát (32 ca), H.Phù Mỹ (24 ca)…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.