Loạt sao Hollywood phẫn nộ vì cảnh cưỡng hiếp trong phim ‘Last Tango in Paris’

06/12/2016 13:11 GMT+7

Vụ việc xoay quanh cảnh cưỡng hiếp trong phim Last Tango in Paris đang châm ngòi cho một làn sóng phẫn nộ dữ dội trong cộng đồng những nghệ sĩ và người yêu điện ảnh tại Hollywood.

Công chiếu vào năm 1972, Last Tango in Paris (Bản Tango cuối cùng ở Paris) đã trở thành chủ đề bàn tán lúc bấy giờ bởi những cảnh nóng quá táo bạo của hai nhân vật chính. Gần nửa thế kỷ sau ngày ra mắt, những tiết lộ từ đạo diễn của bộ phim lại đẩy tác phẩm vào làn sóng chỉ trích mới của dư luận.
Trong đoạn băng phỏng vấn mới được công bố, đạo diễn nổi tiếng người Ý Bernardo Bertolucci đã thú nhận rằng trong một cảnh nóng của phim, khi nhân vật Jeanne (Maria Schneider đảm nhận) bị cưỡng bức bởi nhân vật Paul (Marlon Brando thủ vai), ông và Marlon đã thông đồng, không hề cho nữ chính biết trước về cảnh diễn này để “lột tả sự chân thật cảm xúc bị làm nhục”.
Nữ diễn viên Maria Schneider Ảnh: Chụp màn hình Hollywood Reporter
Sau khi những lời thừa nhận của đạo diễn Bernardo Bertolucci được tung ra, nhiều diễn viên hạng A tại Hollywood đã vô cùng bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân. Người đẹp Jessica Chastain viết: "Tôi muốn nói với tất cả người thích xem bộ phim Last Tango in Paris rằng các bạn đang xem cảnh một cô gái 19 tuổi bị người đàn ông đáng tuổi cha cưỡng hiếp. Và chính đạo diễn là người đã lên kế hoạch cho điều này. Thật bệnh hoạn”.
Tài tử Chris Evans, người thủ vai Captain America thì cho biết: “Tôi sẽ không bao giờ xem phim của Bertolucci hay Brando nữa. Điều này thật sự kinh tởm. Tôi cảm thấy phẫn nộ. Họ xứng đáng bị bỏ tù".
Nữ diễn viên Anna Kendrick chia sẻ: “Schneider đã từng nói về điều này nhưng lúc đó chẳng ai xem đó là chuyện lớn cả. Thật tốt vì giờ đây nó đã được nhìn nhận một cách nghiêm túc”.
Trong khi đó, ngôi sao của bộ phim truyền hình đang ăn khách Westworld, người đẹp Evan Rachel Wood viết: “Điều này quá đau lòng và kinh khủng. Hai con người đó đều quá bệnh hoạn khi cho rằng thực hiện cảnh đó mà không thấy vấn đề gì”.
Đạo diễn Bernardo Bertolucci Ảnh: Reuters
Thực chất, nữ diễn viên Maria Schneider đã từng chia sẻ về việc bà bị lừa đóng cảnh cưỡng hiếp trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2007. “Đang lẽ tôi nên liên lạc với luật sư hoặc công ty quản lý bởi họ không thể ép diễn viên diễn những gì không có trong kịch bản. Nhưng thời điểm ấy, tôi chẳng biết gì cả”.
Ngôi sao cho biết bà rất buồn khi bị khán giả nhớ tới với hình ảnh của một diễn viên chuyên diễn cảnh nóng. Sau bộ phim, bà rơi vào trầm cảm và tìm tới ma túy, rượu bia để giải khuây. Thậm chí Maria đã từng tự tử không thành. Năm 2011, Maria Schneider qua đời tại Pháp vì căn bệnh ung thư.
Với những cảnh quay tai tiếng này, Last Tango In Paris bị cấm chiếu ở rất nhiều nước. Dù vậy, bộ phim vẫn rất thành công về mặt nghệ thuật khi nhận 3 đề cử Oscar, trong đó có giải Nam chính xuất sắc cho Marlon Brando và giải đạo diễn cho Bernardo Bertolucci.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.