Loạt anime chuyển thể từ manga đình đám của Nhật sắp chiếu trực tuyến

P.C.Tùng
P.C.Tùng
31/03/2021 15:31 GMT+7

Sự kiện trực tuyến Anime Japan 2021 vừa diễn ra đã công bố khoảng 40 phim anime mới sản xuất sẽ lên sóng trong năm nay; đặc biệt giới thiệu cụ thể nội dung anime chuyển thể từ bộ manga đình đám Đại chiến người và thần .

Theo đó, Đại chiến người và thần (tựa Anh: Record of Ragnarok) sẽ lên sóng trên toàn cầu vào tháng 6 năm nay. Đây là anime được chuyển thể từ bộ manga đình đám cùng tên do Azychika, Umemura Shinya và Fukui Takumi sáng tạo, kể về cuộc chiến hùng tráng để cứu vận mệnh của nhân loại, với các trận chiến “một đấu một” giữa 13 vị thần và 13 con người ưu tú nhằm định đoạt số phận của nhân loại. Bộ phim này là dự án tiếp theo góp tên trong danh sách nội dung anime thuộc nhiều thể loại phong phú đã được công bố trước đó.
Ngoài ra, nhiều nội dung tiêu biểu khác cũng được Netflix hé lộ như: loạt anime hài xoay quanh cuộc sống đời thường - Ông chồng Yakuza nội trợ (công chiếu vào 8.4), anime nổi tiếng Vùng đất quỷ dữ: Bóng tối vô tận (công chiếu vào cuối năm nay), Yasuke (công chiếu vào 29.4) và Eden (công chiếu vào 27.5).

Phim Ông chồng Yakuza nội trợ công chiếu vào ngày 8.4

Phim Yasuke công chiếu vào 29.4

Phim Yasuke có nội dung về thời phong kiến Nhật Bản, chiến tranh tàn phá, khắp nơi ngập tràn máy móc và ma thuật, vị lãng khách vô danh vĩ đại nhất – Yasuke chật vật duy trì cuộc sống yên bình sau một đời đầy bạo lực. Nhưng khi một ngôi làng địa phương trở thành tâm điểm của biến động xã hội giữa các daimyo (lãnh chúa) thời chiến, Yasuke phải cầm kiếm và hộ tống một đứa trẻ bí ẩn là mục tiêu của các thế lực đen tối và quân phiệt khát máu.
Đáng chú ý, một đoạn trailer mới nhất và ngày phát hành của Eden, cũng như tạo hình nhân vật trong tác phẩm Yasuke do họa sĩ Takeshi Koike xây dựng và phát triển cũng đã được giới thiệu. Eden và Yasuke đều là hai câu chuyện mới được thổi hồn bởi nhiều nhà sáng tạo quốc tế với hy vọng đa dạng hóa nội dung anime gốc thông qua việc hợp tác với những nhà sản xuất hàng đầu cả trong và ngoài Nhật Bản.
Phim Eden có nội dung khá thú vị khi xây dựng một thành phố với tên gọi "Eden" (Địa đàng). Cư dân chủ yếu của nơi đây là những chú robot có trí tuệ nhân tạo, chủ nhân của chúng đã biến mất từ rất lâu rồi. Trong một ngày bình thường ở sâu trong lòng thành phố, hai chú robot bảo trì tình cờ phát hiện một bé gái loài người, điều này khiến họ hoài nghi hoàn toàn về những gì mà thế giới robot đã dạy cho họ: loài người chỉ là một thần thoại cổ đại bị cấm đoán. Cùng với nhau, hai chú robot ấy đã nuôi nấng đứa bé tại một nơi ẩn nấp an toàn bên ngoài Eden.
  1. Phim Vùng đất quỷ dữ: Bóng tối vô tận công chiếu vào cuối năm nay

    ẢNH: NETFLIX

Sự kiện Anime Japan 2021 còn có sự góp mặt của các diễn viên lồng tiếng người Nhật như Tsuda Kenjiro (phim Ông chồng Yakuza nội trợ), Kono Marika (Eden) và Morikawa Toshiyuki (Vùng đất quỷ dữ: Bóng tối vô tận). Cả ba nghệ sĩ đều hào hứng khi được biết những bộ phim anime của họ sắp được công chiếu toàn cầu và tiếp cận gần hơn các tín đồ anime quốc tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.