Loạt ảnh hiếm của ca sĩ Ngọc Sơn hồi trẻ

29/06/2022 16:01 GMT+7

Ca sĩ Ngọc Sơn có dịp chia sẻ về loạt ảnh hồi trẻ cũng như tiết lộ 'tuổi thơ dữ dội' của mình trong chương trình Gõ cửa nhà sao.

Hình ảnh gia đình Ngọc Sơn lần hiếm hoi được tiết lộ

BTC

Trong tập đầu tiên của Gõ cửa nhà sao mùa 3, MC Hoàng Rapper có dịp đến thăm nhà của Ngọc Sơn. Tại đây, giọng ca Đêm cuối có dịp hé lộ loạt ảnh hồi bé cũng như những kỷ niệm thời thơ ấu của mình. Nam khách mời tâm sự lúc nhỏ, anh rất hiếu động, thường lôi kéo 2 em trai của mình là Ngọc Hải và Ngọc Hà tham gia các trò nghịch ngợm khiến bố mẹ “đau đầu".

Dù vậy, Ngọc Sơn tự hào vì học giỏi, thường được bầu làm lớp trưởng. Bạn bè ai cũng yêu mến anh vì tính nghĩa khí. Song cũng vì điều đó mà năm lớp 4, Ngọc Sơn đã leo lên nóc chuồng heo để với hái trứng cá tặng bạn gái. Sự cố xảy ra khi anh bị tuột tay rơi xuống đất, để lại một vết sẹo dài dưới môi đến tận hôm nay.

Ngọc Sơn thừa nhận lúc bé, anh rất quậy phá, thường bày trò khiến ba mẹ "đau đầu"

BTC

Bên cạnh đó, độ “quậy phá" của giọng ca sinh năm 1968 còn được thể hiện ở câu chuyện anh chở bạn đổ dốc cầu ở Bạc Liêu. Ngọc Sơn kể lại: “Hành động ngớ ngẩn của tôi là khi chạy xe không phanh xuống chân cầu Quay Bạc Liêu (nay là cầu Kim Sơn). May là cả hai không bị gì. Giờ nghĩ lại thấy mình chơi dại quá". Lắng nghe câu chuyện này, Hoàng Rapper hài hước nói: “Không ngờ anh Ngọc Sơn từng là racing boy lúc nhỏ".

Sau một cuộc thi âm nhạc Ngọc Sơn trở thành hiện tượng, được nhiều người yêu mến

BTC

Ngọc Sơn xuất thân trong một gia đình nhà giáo. Ba là giáo viên, nhưng gia đình anh có truyền thống yêu ca hát. Từ bé, nam khách mời đã tham gia nhiều cuộc thi phong trào. Năm 1987, anh liên tiếp đoạt 5 giải thưởng trong các cuộc thi ca nhạc quần chúng. Cũng nhờ thành tích này, Ngọc Sơn lọt vào “tầm ngắm” của ban tuyển sinh trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (Nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM) khi họ xuống Bạc Liêu tuyển mộ thí sinh. Thế là năm 1987, Ngọc Sơn khăn gói lên TP.HCM, theo học chung lớp với Quyền Linh.

Nam ca sĩ tự hào tiết lộ bản thân biết nhiều thứ tiếng

BTC

Ngọc Sơn và Quyền Linh đều là những chàng trai nhà nghèo miền Tây đam mê nghệ thuật, lại sống cùng phòng trong ký túc xá nên nhanh chóng thân thiết. Trong một tiết học, giáo viên chủ nhiệm là MC Thanh Bạch đã yêu cầu tất cả sinh viên hóa thân thành một con vật yêu thích. Vì tuổi Thân (1968) nên Ngọc Sơn đã đóng vai con khỉ và được điểm cao nhất. Từ sau tiết học đó, Quyền Linh thường trêu Ngọc Sơn giống… khỉ, phần vì quá ốm, chỉ có 48kg, phần vì tính cách tinh nghịch, lắm trò quậy phá.

Ngọc Sơn - Quyền Linh giữ tình bạn đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ

BTC

Sau 3 tháng học khoa diễn viên kịch, Ngọc Sơn chuyển sang học lớp đại học thanh nhạc. Năm 1989, tại Liên hoan ca múa nhạc nhẹ toàn quốc, Ngọc Sơn đã trở thành hiện tượng. Chỉ sau một thời gian ngắn, anh từ ca sĩ hát lót trở thành giọng ca được yêu mến, đắt show biểu diễn. Mặc dù chỉ học chung có vài tháng nhưng Ngọc Sơn và Quyền Linh vẫn giữ được tình bạn ngày nào. Hai chàng sinh viên nghèo của 35 năm trước nay đều trở thành những nghệ sĩ nổi tiếng.

Ngoài tài năng âm nhạc, Ngọc Sơn còn rất yêu thích ngoại ngữ. Trong Gõ cửa nhà sao, nam ca sĩ cho biết mình đã học được khoảng 10 ngoại ngữ như Anh, Pháp, Nga, Đức… Không chỉ chia sẻ những câu chuyện thú vị về thời trẻ, Ngọc Sơn còn phải trải qua những thử thách thú vị như đọ sức hít đất cùng Hoàng Rapper, biểu diễn vũ đạo... Đặc biệt, ở thử thách biến tấu ca khúc hit của mình, Ngọc Sơn và Hoàng Rapper mang đến cho khán giả những tràng cười sảng khoái với cách hát độc đáo nhạc phẩm đã làm nên tên tuổi của anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.