'Loạn não' với cách xếp thứ hạng của tuyển Việt Nam và Indonesia trên AFF

13/12/2021 09:54 GMT+7

Sự không đồng nhất trong cách tính thứ hạng của AFF khiến các trang thông tin của giải AFF Cup 2020 “nhảy loạn xạ”, và gây ra không ít tranh cãi trong giới CĐV.

Điều này gây ra ‘tranh cãi’ không chỉ trong cộng đồng mạng tại Việt Nam mà ngay cả trên các kênh thông tin của chính Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Thắng Malaysia tưng bừng, Việt Nam vẫn có thể bị loại trong trường hợp nào?

Tối 12.12, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng quan trọng với tỷ số 3-0 trước đội Malaysia ở lượt đấu thứ 3 vòng bảng AFF Cup 2020. Với 3 điểm có được trước kình địch cạnh tranh vé vào bán kết, tuyển Việt Nam được nâng thứ hạng, sau 6 ngày giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 3.

Cũng là kênh thông tin của AFF Cup nhưng Indonesia đang đứng trên tuyển Việt Nam

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, tranh cãi nổ ra xoay quanh thứ hạng của tuyển Việt Nam. Bởi nhiều trang dữ liệu trên thế giới xếp Việt Nam đứng thứ 2 nhưng trang chủ AFF Cup 2020 vẫn khăng khăng để Việt Nam đứng đầu bảng chứ không phải Indonesia. Dù hai đội này có cùng 6 điểm cho tới hiện tại (tuyển Việt Nam thắng Lào, Malaysia còn đội Indonesia thắng Lào, Campuchia).

Sở dĩ nhiều trang dữ liệu xếp Việt Nam đứng thứ 2 bảng B sau 3 lượt trận vì căn cứ vào tiêu chí hiệu số bàn thắng bại. Bởi theo điều lệ AFF Cup các năm trước, khi các đội có cùng số điểm thì tiêu chí hiệu số bàn thắng bại sẽ được tính đến. Chiểu theo điều lệ cũ, tuyển Việt Nam đang có hiệu số +5 (5 bàn thắng, 0 bàn thua). Indonesia có hiệu số +6 (9 bàn, 3 bàn thua). Vì thế, xét tiêu chí này, tuyển Việt Nam sẽ phải xếp sau Indonesia.

Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng theo trang chủ AFF Cup

AFF

Tuy nhiên ở năm 2020, cách phân hạng ưu tiên theo thứ tự: Điểm số, thành tích đối đầu trực tiếp giữa các đội bằng điểm rồi mới tính đến các tiêu chí khác như hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng…

Tính đến hiện tại, Việt Nam, Malaysia và Indonesia đang có cùng 6 điểm chung cuộc. Đối chiếu theo tiêu chí và điều lệ của AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam đang có 3 điểm khi đối đầu trực tiếp (thắng Malaysia, hiệu số +3). Trong khi Indonesia xếp thứ 2 với 0 điểm (chưa gặp Việt Nam lẫn Malaysia) và Malaysia đang có 0 điểm (thua Việt Nam, hiệu số -3).

Trang chủ AFF Cup đã đăng tải bảng xếp hạng tạm thời với thứ hạng đầu tiên thuộc về tuyển Việt Nam. Nhưng trang Twitter của AFF Cup lại xếp Indonesia đứng trên Việt Nam và hiện tại hai trang này vẫn để 2 dữ liệu hoàn toàn khác nhau như vừa kể ở trên, khiến khán giả 'loạn não'.

Tuy nhiên, đến trưa nay, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) lại điều chỉnh vị trí các đội trên bảng xếp hạng cho đúng sau lượt thứ 2 ở bảng B.

Do sai sót của trang chủ giải AFF Cup 2020 khi sớm tính đối đầu trực tiếp giữa các đội theo tiêu chí có từ 2 đội trở lên bằng điểm để xác định vị trí trên bảng xếp hạng. Ở trường hợp này, tuyển Việt Nam mới đối đầu Malaysia thắng 3-0 được tính có 3 điểm và hiệu số +3, nhưng chưa đối đầu với Indonesia (vòng tới mới gặp lúc 19 giờ 30 ngày 15.12). Còn Indonesia mới thắng Campuchia và Lào, còn gặp tuyển Việt Nam và lượt cuối với Malaysia.

Do đó, chỉ tính đến tiêu chí đối đầu trực tiếp giữa các đội bằng điểm sau khi kết thúc vòng bảng, vì khi đó AFF mới tính đến các tiêu chí gồm đối đầu trực tiếp giữa các đội, điểm, hiệu số để xác định vị trí thứ hạng cho 2 suất đi tiếp vào bán kết.

Vì vậy, với các kết quả hiện nay, AFF chỉ có thể xác định thứ hạng các đội dựa trên hiệu số sau các trận đấu, nên tổ chức bóng đá Đông Nam Á đã điều chỉnh lại vị trí cho tuyển Việt Nam xếp nhì bảng B sau tuyển Indonesia và Malaysia vẫn xếp thứ 3.

Rõ ràng, sự cố vị trí trên bảng xếp hạng bảng B ở AFF Cup 2020 cho thấy sự không đồng nhất ở AFF khiến các trang thông tin của giải đấu khu vực “nhảy loạn xạ”, và gây ra không ít tranh cãi trong giới CĐV.

Bảng xếp hạng bảng B mới nhất của AFF

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.