Loài vật lắm chân 'nhất quả đất' vừa ra mắt thế giới

20/12/2021 19:23 GMT+7

Các nhà khoa học cho biết loài vật đầu tiên với hơn 1.000 chân đã được phát hiện ở Úc . Đó là “ cuốn chiếu nhiều chân nhất trên Trái đất”.

Các nhà khoa học vừa phát hiện ra “cuốn chiếu nhiều chân nhất trên Trái đất”. Loài mới này có tới 1.306 chân. Đây là loài cuốn chiếu đầu tiên có hơn 1.000 chân được phát hiện.

Loài cuốn chiếu này được phát hiện ở một khu vực của Tây Úc, nơi thợ mỏ đào vàng và các khoáng sản khác làm việc. Được tìm thấy từ năm 2020, nhưng nó chỉ mới được công bố gần đây.

Nhà sinh học tư vấn môi trường Bruno Buzatto phát biểu: “Tôi nghĩ điều thú vị là từ trước đến nay tên gọi cuốn chiếu trong tiếng Anh (millipede) có nghĩa là ngàn chân, thì bị cho là không chính xác về sinh học bởi vì không có loài nào thực sự có đến nghìn chân. Nhưng bây giờ chúng tôi đã có thứ đúng như cái tên, thật hay.”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.